Thứ năm, 28/03/2024

Long An sát cánh, hỗ trợ nhà đầu tư

28/05/2022 6:00 AM (GMT+7)

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng năm 2021, tỉnh Long An đã thu hút đầu tư nước ngoài lên đến hơn 3,8 tỉ USD, đứng thứ 2 cả nước.


Có được kết quả trên, theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, ngoài lợi thế là nút giao thông quan trọng trong việc giao thương hàng hóa vì ở cửa ngõ của vùng ÐBSCL, liền kề TP HCM, Long An còn không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất, kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn.

 

Giữ vững vị thế dẫn đầu

Trong các tập đoàn, công ty lớn tìm đến Long An đầu tư trong năm 2021, nổi bật nhất là dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola với tổng vốn hơn 136 triệu USD, ở KCN Phú An Thạnh (xã An Thạnh, huyện Bến Lức). Kế đến là dự án của Công ty TNHH Lotte Eco Logis Long An (vốn đầu tư của Hàn Quốc), cũng tại KCN Phú An Thạnh, diện tích 79.142 m2, với số vốn hàng trăm tỉ đồng...

Thực hiện mục tiêu mà Ðảng bộ tỉnh đã đề ra đến năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực ÐBSCL, đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Long An đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh; đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, nhấn mạnh việc giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư là một trong những điều được lãnh đạo tỉnh quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Với những cố gắng không ngừng, mới đây, theo ông Nguyễn Thành Thanh, tại hội nghị đầu tư vào KCN Cầu cảng Phước Ðông (huyện Cần Ðước), tỉnh Long An đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.531 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình - Nakydaco, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TNL, Công ty TNHH Hicrete và Công ty TNHH Allmed Medical Textile Việt Nam. Tại hội nghị này, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An đã thông tin trong quý I/2022, chỉ riêng các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút tổng vốn đầu tư FDI là 261,13 triệu USD, vốn doanh nghiệp trong nước là 8.863 tỉ đồng.

Long An sát cánh, hỗ trợ nhà đầu tư - Ảnh 1.

Doanh nghiệp đầu tư vào Long An luôn được địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Theo đánh giá của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Long An, sở dĩ họ chọn tỉnh này là do địa phương không ngừng nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Ðặc biệt, không ít nhà đầu tư cho rằng họ rất ấn tượng khi tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp chỉ trong vòng một ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. "Ðây là điểm cộng rất quan trọng trong xây dựng hình ảnh, môi trường thu hút đầu tư của tỉnh" - ông Trần Văn Tú, chủ một doanh nghiệp ở TP HCM đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất về Long An, nhận xét.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhấn mạnh với phương châm xuyên suốt "Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh", Long An khẳng định luôn trân trọng và sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của doanh nghiệp, tỉnh Long An đang tập trung gần như toàn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. "Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư thời gian qua của tỉnh luôn có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, thực chất để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan tỏa, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Long An với các đối tác chiến lược" - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Ðược khẳng định Long An luôn xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. "Chúng tôi luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Long An luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tỉnh cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Long An" - Bí thư Tỉnh ủy Long An nói. 



Tập trung cải thiện chỉ số PCI

Năm 2021, Long An xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 3 trong khu vực ÐBSCL.

Tại hội nghị báo cáo kết quả PCI năm 2021 và giải pháp năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Ðược nhấn mạnh cần phải nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của các "điểm nghẽn" để có ngay giải pháp khai thông. Từ đó, chủ động tìm ra các giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số PCI năm 2022. "Chúng ta phải quyết tâm cải thiện bằng được chỉ số PCI năm 2022 với một chương trình hành động - kế hoạch thật cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết để phấn đấu nằm trong tốp 10 chỉ số PCI của cả nước" - ông Nguyễn Văn Ðược nêu rõ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lần đầu "chia tiền" sau 1 thập kỷ, cổ phiếu Techcombank hút dòng tiền cá mập hơn 1.455 tỷ đồng

Lần đầu "chia tiền" sau 1 thập kỷ, cổ phiếu Techcombank hút dòng tiền cá mập hơn 1.455 tỷ đồng

Chính sách chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của Techcombank trình cổ đông là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

VNDirect bị "tấn công" và lời cảnh báo nóng của chuyên gia

VNDirect bị "tấn công" và lời cảnh báo nóng của chuyên gia

Chuyên gia lưu ý, tất cả các công ty chứng khoán khác dù công nghệ có mạnh cỡ nào vẫn dễ gặp phải tình huống tương tự VNDirect nếu nhân viên của họ thiếu ý thức, mất cảnh giác với các đường link "lạ".

Nguồn vốn "khủng" mới cho các doanh nghiệp nền tảng số, đến 1 tỷ USD

Nguồn vốn "khủng" mới cho các doanh nghiệp nền tảng số, đến 1 tỷ USD

Ngân hàng HSBC toàn cầu vừa công bố Quỹ Tăng trưởng ASEAN (ASEAN Growth Fund) trị giá 1 tỷ USD nhằm giúp các doanh nghiệp nền tảng số ở Việt Nam và khu vực mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ.

Moody’s nâng bậc, nâng hạng cho 2 ngân hàng Việt Nam

Moody’s nâng bậc, nâng hạng cho 2 ngân hàng Việt Nam

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s vừa nâng bậc nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng cho một ngân hàng ở Việt Nam, và nâng hạng triển vọng cho một nhà băng khác.

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục năm thứ 7 liên tiếp, HAGL giải trình gì?

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục năm thứ 7 liên tiếp, HAGL giải trình gì?

Hoàng Anh Gia Lai báo lãi 1.125 tỷ đồng năm 2022 và vừa lãi tiếp 1.782 tỷ đồng trong năm 2023. Tuy nhiên, Công ty kiểm toán Ernst & Young vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này và đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp kiểm toán đặt nghi ngờ với DN nhà bầu Đức.

Nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Singapore gây sửng sốt với đũa chỉ huy dàn nhạc

Nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Singapore gây sửng sốt với đũa chỉ huy dàn nhạc

Chỉ huy dàn hợp xướng trong buổi hòa nhạc gần đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội là bà Michele Wee, một nữ doanh nhân tài năng và xinh đẹp. Trước đó, bà chưa từng xuất hiện trong vai trò nhạc trưởng như vậy.