Lồng đèn in chữ Trung Quốc treo đầy khu vực ngã sáu Bình Dương

Thứ tư, ngày 26/02/2014 18:02 PM (GMT+7)
Hàng trăm chiếc lồng đèn in chữ Trung Quốc treo đầy rẫy tại khu vực ngã sau Bình Dương và trên đường Nguyễn Du trước khu vực Chùa Bà, ghi nhận của PV Dân Việt hôm 26.2.
Bình luận 0
Chiều 26.2, phóng viên ghi nhận hình ảnh tại trung tâm ngã sáu thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương hàng trăm chiếc lồng đèn in chữ nước ngoài treo đầy rẫy tại khu vực ngã sau Bình Dương và trên đường Nguyễn Du trước khu vực Chùa Bà.

Hàng trăm chiếc lồng đen in chữ Trung Quốc treo đầy trên đường Nguyễn Du trước cổng Chùa Bà và tại khu vực ngã sáu Bình Dương. Ảnh chụp lúc 16h ngày 26.02.2014
Hàng trăm chiếc lồng đen in chữ Trung Quốc treo đầy trên đường Nguyễn Du trước cổng Chùa Bà và tại khu vực ngã sáu Bình Dương. Ảnh chụp lúc 16h ngày 26.02.2014

Anh Nguyễn Văn Thanh - người dân Thủ Dầu Một - cho biết, hàng trăm chiếc lồng đèn có in chữ Trung Quốc treo cách đây hơn 2 tháng.

"Hàng năm tôi thấy lồng đèn in chữ Trung Quốc treo đầy tại khu vực này để mừng lễ Giáng sinh, Tết Giáp Ngọ và lễ hội chùa Bà. Tuy nhiên năm nay lồng đèn treo hơi lâu, phơi giữa nắng nóng kéo dài hàng trăm chiếc đã bị phai nhợt nhạt nhưng không thấy ai gỡ xuống", anh Thanh cho biết.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tháo dỡ các loại đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, in chữ nước ngoài, không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam trang trí tại các di tích, lễ hội, khu dân cư cần được tháo gỡ.

Những chiếc lồng đèn ngoại tại khu vực ngã sáu Bình Dương chiếu sáng hơn 2 tháng qua.
Những chiếc lồng đèn ngoại tại khu vực ngã sáu Bình Dương chiếu sáng hơn 2 tháng qua.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin: Hơn hai tháng qua, hệ thống dàn đèn chiếu sáng phục vụ lễ Giáng sinh và Tết Giáp Ngọ vẫn còn chiếu sáng rực rỡ ở Bình Dương.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trên các tuyến đường như Yersin, Nguyễn Du và Trung tâm ngã sáu thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, các dàn đèn chiếu sáng phục vụ lễ Giáng sinh và Tết Giáp Ngọ 2014 vẫn thắp sáng lung linh.

Theo một số người dân thành phố Thủ Dầu Một - họ thấy hệ thống đèn chiều sáng trên đưa vào phục vụ từ trước lễ Giáng sinh từ hồi tháng 12.2013. Hệ thống đèn điện lấp lánh trên được chiếu sáng vào ban đêm và kéo dài suốt hơn 2 tháng qua ở tỉnh này.

Lộc Hưng (Lộc Hưng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem