“Lọt sổ” hàng ngàn lô đất ở Đà Nẵng: Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Đình Thiên Thứ năm, ngày 09/07/2015 19:08 PM (GMT+7)
Ngày 9.7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Chính phú đã đăng ký làm việc với thành phố về vụ việc để “lọt sổ” 1.367 lô đất tái định cư.
Bình luận 0
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, “sau khi báo chí đồng loạt đưa thông tin Đà Nẵng để “lọt sổ” 17.700 lô đất tái định cư, Thanh tra Chính phủ đã đăng ký làm việc với thành phố liên quan đến thông tin này”.

img
Vụ “lọt sổ” 17.700 lô đất tái định cư đã làm "nóng" nghị trường HĐND TP.Đà Nẵng ngày 8.7 (ảnh minh họa). Ảnh: VN
“Thông tin “lọt sổ” 17.700 lô đất là không chính xác. Đó là số lô đất có thực của TP.Đà Nẵng. Số đất bị “lọt sổ” chính xác là 1.367 lô”, ông Thơ cho hay.

Theo báo cáo ngày 4.7 của UBND TP.Đà Nẵng gửi các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, qua kiểm tra có 6 đơn vị báo cáo thiếu, gồm: Công ty cổ phần Vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng báo cáo thiếu 1.367 lô, Công ty Phát triển nhà Đà Nẵng thiếu 29 lô, Ban Giải toả đền bù số 1  thiếu 22 lô, Công ty Phát triển hạ tầng thiếu 8 lô, Trung tâm Phát triển quỹ đất thiếu 4 lô, Ban Giải toả đền bù số 3 để thiếu 3 lô.

“Phần lớn số đất báo cáo thiếu nằm ở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng. Theo giải trình của lãnh đạo công ty này, có một lãnh đạo của thành phố chỉ đạo bằng miệng công ty giữ lại 1.201 lô đất không báo cáo thành phố để sau này bố trí cho các dự án của công ty”, ông Thơ cho biết.

“Tuy nhiên đây chỉ là báo cáo thiếu, không phải mất đất. Nếu ai đó muốn lấy đất cũng phải đóng phí, rồi làm nhiều thủ tục như đăng ký quyền sử dụng đất…”, ông Thơ nói.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem