Lũ xảy ra đồng loạt trên sông ngòi miền Bắc

Chủ nhật, ngày 04/08/2013 14:20 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão và hậu bão số 5, mưa lớn bao phủ toàn miền Bắc, gây ra một đợt lũ trên hệ thống sông Thái Bình và lưu vực sông Hồng.
Bình luận 0

Hiện lũ trên sông Lục Nam tại Lục Nam đã đạt đỉnh 5,62m vào lúc 6 giờ ngày 4.8 (trên cấp báo động 2 là 0,32m). Trên sông Cầu tại Đáp Cầu và sông Thương tại Phủ Lạng Thương, lũ đang lên chậm. Lũ trên sông Hồng (Thao) tại Yên Bái đang lên nhanh.

img

Lúc 10 giờ ngày 4.8, trạm Thủy văn Lục Nam quan trắc được mực nước trên sông Lục Nam giảm xuống 5,56m (trên báo động 2 là 0,26m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt mức 5,38m (trên cấp báo động 2 là 0,08m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước đo được lúc 9 giờ là 4,85m (trên báo động 1 là 0,55m); trên sông Hồng (Thao) tại Yên Bái là 29,68m (dưới báo động 1 là 0,32m).

Lũ sông Lục Nam sẽ xuống, lũ sông Cầu, sông Thương và sông Hồng tiếp tục lên. Dự báo mực nước trên các sông có khả năng đạt mức như sau: Trên sông Lục Nam tại Lục Nam đến 7 giờ ngày 5.8 mực nước sẽ giảm xuống 4,8m (trên báo động 1 là 0,4m). Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương, đỉnh lũ có khả năng đạt mức 5,8m (trên báo động 2 là 0,5m) vào đêm nay (4.8), sau xuống chậm. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu đỉnh lũ có khả năng đạt mức 5,7m (trên báo động 2 là 0,4m) vào trưa mai (5.8), sau xuống chậm. Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước tiếp tục lên, vào trưa mai (5.8) có khả năng đạt mức 4,3m (trên báo động 1 là 0,3m). Trên sông Hồng tại Yên Bái đỉnh lũ có khả năng đạt mức 31,0m (ở mức báo động 2) vào đêm nay, sau giảm chậm.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem