Lừa trẻ em vào “trại mồ côi” để trục lợi

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 07:01 AM (GMT+7)
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi, thời gian gần đây một số đối tượng lừa gạt nhiều trẻ em vào TP.HCM để bóc lột sức lao động.
Bình luận 0
Ông Đinh Kà Rốt (thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) bức xúc kể: “Năm 2010, ông Đinh Nhít (người cùng xã), nhiều lần đến gia đình tôi thăm chơi. Mỗi lần đến đều biếu cho 100.000 đồng, đồng thời mong muốn được đưa cháu Đinh Văn Cường, đang học lớp 6, là cháu ngoại của tôi, vào TP.HCM để nuôi ăn học thành tài. Vì cha cháu bị tâm thần, mẹ đi lấy chồng khác, gia cảnh khó khăn, tui đã đồng ý ngay. Cứ tin cháu vào đấy được ăn học đàng hoàng, nào ngờ 2 năm trôi qua không thấy cháu về nhà, xót ruột nên tui đón xe vào TP.HCM tìm cháu thì bàng hoàng khi biết cháu đi làm giúp việc cho một gia đình nhưng mang danh nghĩa “trẻ mồ côi”. Tui nhất quyết đưa cháu về”.
Ông Đinh Quáo ở thôn Đèo Rơn cùng 2 con trai là Đinh Da và Đinh Hồng Dự  kể lại quá trình bị lừa gạt vào “trại mồ côi”.
Ông Đinh Quáo ở thôn Đèo Rơn cùng 2 con trai là Đinh Da và Đinh Hồng Dự kể lại quá trình bị lừa gạt vào “trại mồ côi”.

Ông Dương Văn Minh - Trưởng Công an xã Sơn Thành, cho biết: “Giữa năm 2011, ông Đinh Nhít (trú tại thôn Hà Bắc) dụ dỗ “gom” nhiều trẻ em trong xã đưa vào nhà ông Phan Đức Nghĩa (TP.HCM) để bóc lột sức lao động. Toàn xã có 7 trẻ em bị dụ dỗ. Mới đây, xã đã phối hợp với công an huyện cùng gia đình đưa các em về nhà”.
Tại xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, theo thống kê của UBND xã thì toàn xã có 11 trường hợp trẻ em bị lừa vào TP.HCM cũng với thủ đoạn tương tự. Ông Đinh Quáo (xã Sơn Hạ) kể: “Nghe nhiều người nói vào đấy sẽ được cho ăn học tử tế nên tôi mới đồng ý cho 2 con là Đinh Da (15 tuổi) và Đinh Hồng Dự (8 tuổi) vào. Mới đây gia đình phát hiện 2 cháu bị bắt làm việc như khổ sai tại nhà ông Nghĩa nên đã đưa 2 cháu về”.
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Đinh Văn Ngoan - Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, cho biết: “Những đối tượng lừa đảo này hướng đến trẻ em để dễ bóc lột sức lao động và lợi dụng ăn tiền từ thiện. Hiện tại còn một trường hợp là con của ông Đinh Mướp (thôn Hà Bắc) vẫn chưa được về nhà. Chính quyền xã đang phối hợp với công an huyện để đưa cháu trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đồng thời xã đang tuyên truyền đến từng thôn bản để người dân hiểu và không tin vào lời kẻ xấu.
Ngọc Viên (Ngọc Viên )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem