Lực lượng Israel đột kích Jenin khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ tư, ngày 08/03/2023 08:31 AM (GMT+7)
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã giết chết ít nhất 6 người Palestine và làm bị thương 11 người khác trong một cuộc đột kích vào thành phố Jenin ở Bờ Tây, theo Bộ Y tế của chính quyền Palestine.
Bình luận 0
Lực lượng Israel đột kích Jenin khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng - Ảnh 1.

Người dân tập trung dọc đường trong cuộc đột kích của quân đội Israel ở Jenin. Ảnh: AFP

Các nhân chứng nói với hãng tin AFP rằng một ngôi nhà đã bị lực lượng Israel bao vây và tấn công bằng tên lửa. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng bay qua đoàn xe quân sự tiến vào thành phố.

Nhà chức trách Israel cho biết một trong những người đàn ông Palestine mà họ giết đứng sau vụ bắn chết hai anh em Israel từ một khu định cư gần làng Huwara của người Palestine vào tuần trước.

Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội đã "tiêu diệt" tay súng tháng trước đã giết chết hai người Israel ở Bờ Tây.

Đây là một trong những vụ việc mới nhất của loạt diễn biến căng thẳng ở các khu vực tại Bờ Tây những tuần qua. Các cuộc truy quét của IDF diễn ra thường xuyên tại Bờ Tây, nhưng đây là một dịp hiếm hoi được thực hiện ban ngày.

Phóng viên Sara Khairat của Al Jazeera, báo cáo từ Ramallah, nói rằng một cuộc đột kích khác của lực lượng Israel cũng được thực hiện vào tối 7/3 tại một trại tị nạn khác ở phía nam Nablus. Quân đội tiến vào một tòa nhà trong trại tị nạn Askar và bắt giữ ba người đàn ông.

Nabil Abu Rudeineh, phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, gọi việc sử dụng tên lửa ở Jenin hôm 7/3 là một hành động "chiến tranh tổng lực", hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin.

Abu Rudeineh cáo buộc chính phủ Israel "phải chịu trách nhiệm về sự leo thang có nguy cơ phá hủy mọi nỗ lực nhằm khôi phục sự ổn định".

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi cả hai bên giảm căng thẳng ở Bờ Tây. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ đến thăm Israel.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy bạo lực sẽ lắng xuống.

Đêm 6/3, những người định cư Israel đã tấn công người Palestine ở làng Huwara. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một nhóm thanh niên mặc áo đen tấn công một chiếc ô tô Palestine trước khi tài xế của chiếc xe này phóng đi.

Các cảnh quay khác cho thấy những người lính Israel khiêu vũ cùng với những người định cư Do Thái trong thị trấn vào lễ hội Purim. "Huwara đã bị chinh phục, thưa các quý ông!" một giọng nói cất lên bằng tiếng Do Thái.

Hôm 7/3, Đặc phái viên Qatar Mohammed al-Emadi đã thúc giục các quan chức của Nhà nước Do Thái giảm căng thẳng, đặc biệt là trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 22/3 tới.

Theo tờ Jerusalem Post, trong vài ngày qua, ông Emadi đã gặp gỡ một số quan chức Israel và Palestine, nhằm nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên xấu đi. Trong cuộc gặp với phía Israel, đặc phái viên Qatar yêu cầu Nhà nước Do Thái "không làm leo thang tình hình, đặc biện là trong tháng lễ Ramadan".

Nhà ngoại giao Qatar cũng yêu cầu Israel không làm thay đổi nguyên trạng tại đền Al-Aqsa, ngừng mọi biện pháp nhằm vào tù nhân an ninh Palestine và dừng các cuộc truy quét của IDF nhằm vào các thành phố của Palestine. Ngoài ra, ông Emadi cũng gặp đại diện Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem