Lực lượng lính đánh thuê Wagner mở trụ sở chính thức đầu tiên

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 18:46 PM (GMT+7)
Nhóm Wagner, một lực lượng lính đánh thuê tư nhân, đã mở trụ sở chính thức đầu tiên tại thành phố Saint Petersburg của Nga.
Bình luận 0
Lực lượng lính đánh thuê Wagner mở trụ sở chính thức đầu tiên - Ảnh 1.

Một người đàn ông mặc đồng phục rằn ri bước ra khỏi trụ sở của Nhóm Wagner ở Saint Petersburg, Nga vào ngày 4/11/2022. Ảnh: Reuters

Nhóm do ông Yevgeny Prigozhin, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, kiểm soát, đã khai trương trụ sở mới vào hôm 4/11.

Việc khai trương "Trung tâm Wagner" được coi là một bước tiến của ông Prigozhin nhằm đóng một vai trò công khai hơn trong việc định hình chính sách quốc phòng của Nga.

Ông Prigozhin đã thực hiện một loạt các can thiệp thẳng thắn về những thất bại của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích những quyết định của các tướng lĩnh Moscow.

Ông Prigozhin từ lâu đã phủ nhận việc đứng sau Wagner, tuy nhiên vào tháng trước, ông lần đầu tiên công khai xác nhận rằng mình là người sáng lập Wagner.

Liên minh châu Âu (EU) đã cáo buộc Nhóm Wagner vi phạm nhân quyền và cho biết họ đã thực hiện các hoạt động bí mật thay mặt cho Moscow. Mỹ và EU đã trừng phạt Prigozhin về vai trò của ông trong nhóm.

Năm 2021, EU cho biết Wagner phải chịu trách nhiệm về một số vụ việc xảy ra ở Ukraine, Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Sudan và Mozambique.

"Nhiệm vụ của Trung tâm PMC Wagner là cung cấp một môi trường thoải mái để tạo ra những ý tưởng mới nhằm cải thiện khả năng quốc phòng của Nga", ông Prigozhin cho biết trong một tuyên bố cho buổi ra mắt hôm 4/11.

Lễ khai trương tòa nhà bằng thép và kính lớn có sự tham gia của các cựu chiến binh, những chuyên gia văn hóa cũng như công nghệ trẻ, tất cả đều cho rằng trụ sở Wagner sẽ giúp "làm cho đất nước Nga vĩ đại trở nên tốt đẹp hơn".

Thư ký báo chí của trung tâm Anastasia Vasilevskaya cho biết: "Chúng tôi đang mời các công ty khởi nghiệp liên quan đến CNTT, công nghệ công nghiệp và những người đang phát triển những ý tưởng mới mà họ sẵn sàng áp dụng trong lĩnh vực quốc phòng".

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu khiến Nga khó mua công nghệ vũ khí nước ngoài hơn.

"Việc thành lập một trung tâm như vậy đã được ấp ủ từ rất lâu", tình nguyện viên của Wagner, Alexey Savinsky cho biết.

"Trung tâm này phải được mở một năm trước khi diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vì vậy, có thể nó đã chậm hơn hai năm so với kế hoạch", ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem