Lùm xùm hộ nghèo bị bỏ quên trong chi trả hỗ trợ dịch Covid-19: Hòa Bình sắp họp báo

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 22/05/2020 10:54 AM (GMT+7)
Liên quan đến sự việc hộ nghèo bị bỏ quên, hộ giàu bỗng hóa hộ nghèo trong hỗ trợ dịch Covid-19, ngày 22/5, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Tiệp - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Ông Tiệp cho biết: “Vào 16h chiều nay, huyện sẽ tổ chức họp báo về vấn đề này”.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, nhiều gia đình ở xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đang bức xúc về việc hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Mặc dù có người là hộ nghèo thực sự nhưng họ lại không có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để được hưởng các chế độ an sinh. Trong khi đó, trong danh sách những người được hưởng tiền trợ cấp dịch Covid-19 có nhiều gia đình khá giả, thậm chí có cả gia đình cán bộ.

Hòa Bình: Tổ chức họp báo chi trả hỗ trợ COVID-19, hộ nghèo bị bỏ quên - Ảnh 1.

Nhiều hộ nghèo ở xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hoà Bình) bức xúc vì không nhận được tiền hỗ trợ trong dịch Covid-19. Ảnh VTC News

Trước phản ánh của người dân, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Tuyến - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn. Ông Tuyến cho biết: "Chúng tôi chi trả tiền theo nhân khẩu cho những hộ nghèo, cận nghèo theo danh sách của mỗi xóm đưa lên. Theo quy trình, chúng tôi chỉ căn cứ vào danh sách của xóm bình xét, kê khai và tổng hợp".

"Khi nhận được phản ánh của bà con, chúng tôi đã chỉ đạo các xóm rà soát lại danh sách các hộ được hưởng tiền trợ cấp dịch Covid-19. Tại xóm Rậm có 57 gia đình trong danh sách hỗ trợ, chúng tôi cũng đã cho anh em xuống kiểm tra và đánh giá lại tình hình. Còn việc ông Bùi Văn Nhân (trưởng xóm Rậm) có những lời lẽ không hay, quát tháo trước mặt nhiều người dân đến thắc mắc, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã xuống điều tra và xác minh sự việc. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ giải quyết theo đúng quy định", ông Bùi Văn Tuyến - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn thông tin thêm.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Quốc Tiệp - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ông Tiệp cho biết: "Huyện đã nắm được sự việc trên. Vào 16h chiều nay, huyện sẽ tổ chức họp báo về vấn đề này".

Trước đó,  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương làm rõ vụ việc lùm xùm trong chi trả hỗ trợ dịch Covid-19 tại huyện Lạc Sơn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương làm rõ vụ việc và báo cáo về Bộ trước ngày 25/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem