"Lùm xùm" vụ đấu thầu tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ: Yêu cầu tháo dỡ gian hàng... cho có?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 27/04/2023 11:44 AM (GMT+7)
Mặc dù Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp ngừng thi công, tháo dỡ gian hàng, nhà bạt, hoàn trả lại mặt bằng tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 để tổ chức đấu thầu theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn chưa tháo dỡ.
Bình luận 0

Lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng thi công, tháo dỡ chỉ để cho... có?

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh: "Lùm xùm vụ đấu thầu tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 tại Cần Thơ" ngày 26/4, phóng viên đã liên hệ được ông Nguyễn Hoàng Ơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ) để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Lùm xùm vụ đấu thầu tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ: Lập biên bản vi phạm cho có? - Ảnh 1.

Mặc dù Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp ngừng thi công, tháo dỡ gian hàng, nhà bạt, hoàn trả lại mặt bằng tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, để tổ chức đấu thầu theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa tháo dỡ. Ảnh chụp sáng nay 27/4. Ảnh:Huỳnh Xây

Theo đó, ông Ơn cho biết, sau phản ánh của báo chí, ngày 26/4, ông đã mời đại diện đơn vị dựng gian hàng, nhà bạt tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 đến làm việc. Đồng thời, lập biên bản yêu cầu đơn vị nói trên ngừng thi công, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng, để Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ tổ chức đấu thầu theo quy định.

Ông Ơn nhấn mạnh, đại diện Công ty TNHH MTV Mái Hiên di động Thuận Phát Tài - đơn vị dựng gian hàng, nhà bạt trước khi diễn ra đấu thầu tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 cũng đã thống nhất hướng giải quyết của Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ.

"Công ty TNHH MTV Mái Hiên di động Thuận Phát Tài đã tự ý thi công trái phép trên mặt bằng tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023. Do đó, chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ" - Ông Ơn thông tin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, 27/4, gian hàng, nhà bạt thi công trái phép trên mặt bằng tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 vẫn chưa được tháo dỡ, trong khi thời gian diễn ra lễ  hội đã là ngày mai (28/4)!

Tại sao mở thầu chỉ trước thời gian diễn ra lễ hội 1 ngày?

Khi phóng viên hỏi tại sao thời gian mở thầu quá cận thời gian diễn ra lễ hội (thời gian mở thầu là chiều nay 27/4, còn thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 28/4), ông Ơn cho biết, rất muốn tổ chức mở thầu sớm để chọn đơn vị thi công gian hàng, nhà bạt nhưng do "thủ tục phải qua nhiều cơ quan thẩm định".

Lùm xùm vụ đấu thầu tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ: Lập biên bản vi phạm cho có? - Ảnh 2.

Sáng 27/4, các gian hàng, nhà bạt vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: Huỳnh Xây

"Tôi rất muốn làm sớm cho khỏe, nhưng không vướng đầu này cũng vướng đầu kia" - Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ nói.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ cũng cho biết, thời gian gần đây, cán bộ của trung tâm đều trực, thường xuyên kiểm tra mặt bằng phục vụ tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 và phát hiện có đơn vị thi công gian hàng, nhà bạt.

Tuy nhiên, do đơn vị thi công nói: "Cho làm trước nếu trúng thầu thì tốt, không trúng thầu thì tự thỏa thuận với đơn vị trúng thầu" nên cán bộ của trung tâm để cho làm. Khi phát hiện vụ việc, ông Ơn cho biết, đã chấn chỉnh bằng cách mời làm việc, lập biên bản như đã nói ở trên.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều ngày 27/4, Trung tâm phát triển du lịch Cần Thơ mới tổ chức mở thầu, lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị phù hợp để dựng gian hàng, nhà bạt tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023. Tuy nhiên, trước đó, tại Quảng trường quận Bình Thủy - nơi tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023 đã có đơn vị dựng gian hàng, nhà bạt. Một số doanh nghiệp chuẩn bị tham gia đấu thầu cho rằng chủ đầu tư không minh bạch.

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023. Trong đó nêu rõ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ phải có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, có 12 gói thầu phải thực hiện, với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thuê doanh nghiệp dựng gian hàng, nhà bạt (tổng kinh phí là trên 1,4 tỷ đồng) phải thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, không theo hình thức chỉ định thầu.

Ở một diễn biến khác có liên quan, sau khi phóng viên liên hệ với các cơ quan chức năng để nắm tình hình, ngày 25/4, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ đã có công văn gửi Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ, yêu cầu giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Cần Thơ nghiêm túc thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu liên quan đến việc tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem