Lý do khiến nhiều đại gia 'ngao ngán' bỏ đầu tư homestay và nhà vườn

Nguyễn Minh Thứ bảy, ngày 14/08/2021 09:00 AM (GMT+7)
Làn sóng "bỏ phố về quê" khiến nhiều đại gia chi tiền tỷ để sở hữu, tuy nhiên "phiên bản" đời thực không màu hồng như những gì mọi người vẫn nghĩ.
Bình luận 0

Áp lực bởi khói bụi, sự chật chội của thành phố lớn khiến nhiều đại gia có ham muốn thoát khỏi, tìm về những nơi có quỹ đất rộng để hòa mình với thiên nhiên và cây cỏ. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình sử dụng xảy ra muôn vàn vấn đề phát sinh khiến các đại gia phải "vỡ mộng".

Tháng 4/2019, chị Nguyễn Thị An (sinh sống tại Hà Nội) đã mua mảnh đất tại Hòa Bình rộng hơn 1000m2, với mức giá gần 1 tỷ đồng. Sau khi mua bán hoàn tất, chị An tiếp tục đầu tư thêm 1 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo lại đất để trồng cây, tạo không gian xanh cho ngôi nhà thứ 2.

Lý do khiến nhiều đại gia ngao ngán bỏ đầu tư homestay và nhà vườn - Ảnh 1.

Nhiều homestay và nhà vườn rao bán tràn lan trên các trang mua bán bất động sản. (ảnh An Cư)

Chị An cho biết, đến tháng 10/2019 khi hoàn thiện mọi thứ, thời gian đầu gia đình chị thường xuyên về đó nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần và mỗi khi rảnh rỗi. Tưởng rằng, sẽ có khoảng thời gian quây quần, hưởng thụ cùng gia đình tại ngôi nhà thứ 2 nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

"Cứ nghĩ, dịp cuối tuần về đây chúng tôi có thời gian rảnh ngồi thưởng trà, ngắm hoa tuy nhiên thực tế gia đình tôi lại thêm việc vào người. Mỗi lần về cỏ mọc um tùm, chưa kể mỗi khi mưa bão cây cối gãy cành la liệt gia đình tôi lại mỗi người một tay thu dọn lại. Hơn nữa, của một nơi người một nẻo khiến tôi cảm thấy không yên tâm", chị An nói.

Để gia đình có nhiều thời gian nghỉ ngơi tại ngôi nhà thứ 2, chị đã thuê một người dân ở địa phương với mức lương 8 triệu đồng/tháng để trông coi, chăm sóc cây cối và dọn dẹp.

Sau khi tính toán, chị An cho rằng, với số tiền 2 tỷ đồng đầu tư cộng thêm với tiền thuê người trông coi là quá tốn kém, không phù hợp để mua không gian nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần.

Tương tự chị An, chia sẻ với Dân Việt, Anh Phí Minh Hiếu (sinh sống tại Hà Nội) cho biết, gia đình anh chi 2,5 tỷ đồng để sở hữu căn nhà vườn tại Ba Vì. Thời gian đầu, gia đình anh rất thường xuyên về đó nghỉ ngơi và rất hài lòng với không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Tuy nhiên, chuỗi ngày màu hồng chưa được bao lâu, do tính chất công việc bận rộn nên gia đình anh ít về, từ đó bắt đầu có nhiều vấn đề phát sinh khiến anh và gia đình "ngán ngẩm".

"Sau một thời gian lâu không về, căn nhà không khác gì nhà hoang, cỏ mọc um tùm. Hơn nữa, vườn cây ăn quả tôi trồng đến vụ thu hoạch thì bị trộm vặt hết. Tôi rất bức xúc vì công sức mình bỏ ra lại không được hưởng thành quả", anh Hiếu nói.

Lý do khiến nhiều đại gia ngao ngán bỏ đầu tư homestay và nhà vườn - Ảnh 3.

Một homestay ở Hòa Bình đang được rao bán trên trang thông tin batdongsan.com.vn.

Anh Hiếu nhận ra rằng, thực tế nếu chạy theo phong trào "bỏ phố về quê" có tiền thôi chưa đủ, cần có thêm nhiều thời gian để chăm sóc, nếu không sẽ rơi vào tình trạng "cả thèm chóng chán".

Ban đầu, để khắc phục các vấn đề phát sinh, anh Hiếu dự định sẽ thuê người trông coi, chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi tính toán, anh thấy rằng nếu thuê người sẽ phải chi từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, trong khi đó, nếu thuê homestay chỉ mất khoảng 1 - 2 triệu đồng/ngày. Với số tiền thuê người trông coi, gia đình anh có thể đủ đi thuê homestay vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi mà không cần phải đầu tư số tiền 2,5 tỷ đồng.

"Trong quá trình sử dụng còn có quá nhiều vấn đề nhỏ nhặt phát sinh khác như từ việc mua thêm cây cối, hoa để trồng, đồ dùng trong nhà,... tự nhiên phải chi thêm một khoản không nhỏ trong khi không có nhiều thời gian sử dụng đến. Tôi đã bàn với vợ rao bán căn nhà đó", anh Hiếu nói.

Tuy nhiên, mua dễ bán thì khó, bởi không phải ai cũng chịu chi tiền tỷ để sở hữu. Do đó, đến nay gia đình anh vẫn chưa thể bán lại được cho người khác.

Thực tế, không ít đại gia chi tiền tỷ để đầu tư vào homestay, nhà vườn đều bị "vỡ mộng" vì ở phiên bản đời thực không như trong ảnh hay chia sẻ về khoảng thời gian màu hồng như các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ. Không chỉ khó khăn trong quá trình xây dựng, sắp xếp không gian, mà trong quá trình trải nghiệm cũng có rất nhiều vấn đề phát sinh khiến các đại gia phải "rao bán".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem