"Ma trận" đồ ăn vặt lạ bủa vây ở cổng trường: Thực phẩm bẩn giá siêu rẻ, học sinh tranh nhau mua

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 07/05/2023 06:02 AM (GMT+7)
Những xiên xúc xích rán, nước uống lạ mắt với màu sặc sỡ, những túi thịt bò khô, mực khô tẩm ướp chỉ ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán cho trẻ từ 2.000-3.000 đồng/túi… gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hàng quán bán rong trước cổng trường học.
Bình luận 0

LTS: Thời gian vừa qua, không ít vụ việc học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo mua ở cổng trường hay đồ ăn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... Thậm chí nhóm người lạ phát đồ uống cho học sinh, dụ học sinh hút thuốc lá điện tử được tặng tiền… xuất hiện trước cổng trường khiến phụ huynh lo lắng.

Trước vấn đề này, Báo Dân Việt đăng tải loạt bài "Ma trận đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường" phản ánh thực trạng này cùng nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà trường, phụ huynh và những cảnh báo để học sinh có thể tránh những mối nguy hại tiềm ẩn...

Liên tiếp nhiều vụ học sinh bị ngộ độc khi ăn đồ ăn vặt cổng trường

Mới đây, 8 học sinh Trường Tiểu học Tân Thành, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chia nhau ăn gói kẹo mua ở cổng trường, 1 giờ sau đều bị ngộ độc với biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau bụng phải nhập viện cấp cứu. 

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 2.

Thực phẩm bày bán trước cổng Trường Tiểu học Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay tối 27/4, Chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài có văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu ngành giáo dục tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn, thức uống không rõ xuất xứ, nhất là tại hàng quán và từ người bán hàng rong ở xung quanh trường để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của học sinh.

Đây không phải là vụ ngộ độc tập thể đầu tiên từ hàng quán bán rong trước cổng trường học, mà trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Trước đó, vào sáng 20/4, 16 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp (Quảng Nam) bị ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn kem ống được bán trước cổng trường. 

Sau ăn kem ít phút, các em có biểu hiện mệt mỏi, nôn mửa và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Trước đó đã từng xảy ra vụ 10 học sinh ở Tây Ninh bị ngộ độc do ăn thức ăn bán trước cổng trường…

Vụ việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hàng quán bán rong trước cổng trường, đặc biệt là những chai nước, bánh kẹo "lạ".

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 3.

Món chân gà đóng gói bị hỏng được bán trước cổng trường. Ảnh: P.N

Cũng trong tháng 4 vừa qua, một phụ huynh có tên P.N ở Nghệ An đã vô cùng hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến món ăn yêu thích của con ở cổng trường bị mốc đen.

Chị P.N kể lại: "Con tôi thích ăn món chân gà. Tôi cấm nhiều lần mà không được. Hôm đó đón con đi học về, con cứ đòi mua chân gà ăn. Tôi không cho nhưng con nói bạn S., bạn N. cũng mua. Tôi đành dừng xe lại cho con mua. Tôi có việc nên nói con ngồi ghế ăn đợi mẹ".

Sau đó con trai chị P.N bóc gói chân gà ra ăn thì bất ngờ hỏi sao chân gà lại đen xì (vừa đen vừa mốc trắng lại nát). Phụ huynh này hoảng hốt cấm con không được ăn. Chị P.N cũng đã mang đồ ăn này lên trường nhờ thầy giáo nhắc nhở học sinh, đồng thời vào quán ở cổng trường trả lại.

Thực phẩm "bẩn" tiếp cận học trò

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dạo một vòng quanh một số trường từ tiểu học đến THPT ở Hà Nội, chúng tôi ghi nhận vào cuối buổi học, hàng quán bắt đầu "bủa vây" học sinh trước cổng trường. 

Tại Trường Tiểu học Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào buổi chiều tan học, hàng quán rong chiếm giữ một phía vỉa hè. Học sinh ùa ra, rất nhiều cháu đã sà vào các hàng quán này để mua đồ ăn, nước uống. 

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 4.

Có những túi thịt bò khô, mực khô tẩm ướp chỉ ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán cho trẻ với giá rất rẻ chỉ khoảng từ 2000-3000 đồng/túi. Ảnh: Gia Khiêm

Những xiên xúc xích rán, nhiều loại nước uống lạ mắt với màu sặc sỡ, những túi thịt bò khô, mực khô tẩm ướp chỉ ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán cho trẻ với giá rất rẻ chỉ khoảng từ 2.000-3.000 đồng/túi. 

Đặc biệt, các hàng quán này khá đắt khách, có thể do học sinh sau buổi học đã đói, nên mua đồ ăn rong mà không biết đến nó có nguồn gốc xuất xứ, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nguyễn Xuân Trường, một phụ huynh học sinh học tại đây cho hay, con gái thấy nhóm bạn nhỏ tụ tập chọn mua những gói tẩm ướp gia vị liền đòi mua. Thấy vậy anh Trường cũng gật đầu mua cho con. Tuy nhiên, anh thấy túi đồ tẩm mùi vị hắc, cay nồng đã không đồng ý cho con sử dụng.

"Đồ rẻ thế này tôi không rõ có đảm bảo hay không nhưng thấy không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, chữ nước ngoài nên tôi không cho con mua. Mình cấm con là vậy nhưng sau lưng mình con có mua hay không thì mình không nắm rõ được, điều này khiến tôi cũng khá lo lắng", anh Trường nói.

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 5.

Những thực phẩm không che đậy bày bán ở cổng trường học. Ảnh: Gia Khiêm

Trong vai phụ huynh học sinh, đi khảo sát tại nhiều cổng trường học chúng tôi được tiếp cận gần với các loại bánh kẹo bên ngoài có màu sắc sặc sỡ, bao bì mang hình ảnh nhân vật quen thuộc với các em nhỏ, rất bắt mắt với giá bán chỉ từ vài nghìn đồng một gói.

Những món ăn như tôm viên, cá viên, bò viên, gà viên, phô mai chiên, xúc xích rán, thịt xiên nướng, nước uống màu đỏ cam... cùng các loại bánh kẹo, bim bim không nguồn gốc, không xuất xứ, không nhãn mác, không hạn sử dụng luôn cuốn hút học sinh và trở thành mối nguy hại cho sức khỏe của thế hệ tương lai.

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 6.

Gói xiên ghi chữ nước ngoài giá chỉ 2.000 đồng. Ảnh: Gia Khiêm

Các loại thực phẩm chiên rán vào xiên với giá chỉ 2.000 đồng/xiên nhỏ, 5.000 - 8.000 đồng/xiên to; các loại nước chua ngọt màu sắc bắt mắt chỉ có giá 5.000 - 10.000 đồng/cốc. Khi được hỏi về nguồn gốc và chất lượng các loại đồ ăn này, người bán hàng rong chỉ trả lời qua loa rằng, các mặt hàng này "được các em học sinh ưa thích nên mới nhập về bán, mà người ta bán đầy, học sinh ăn bao lâu nay có sao đâu...".

Tại một số nơi, người bán hàng sử dụng các xe hàng rong khá đơn giản chỉ gồm một chiếc xe đạp hoặc máy hoặc xe đẩy nhỏ để dễ dàng tránh lực lượng chức năng. Trên xe là chiếc bếp gas mini, chảo dầu, mỡ đã sử dụng nhiều lần cùng những thực phẩm đủ các thể loại màu sắc bắt mắt.

Chỉ trong tích tắc người bán hàng không đeo bao tay đã chiên xong những xiên thịt, xúc xích, chả cá vàng óng, thơm nức. Tuy nhiên, dầu ăn được sử dụng chiên hết đợt này đến đợt khác chuyển màu đen sạm. Đồ ăn bày bán không che đậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh nơi cổng trường vẫn chực chờ học sinh…

Nhà trường đang quản lý ra sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường thường xuyên tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh tránh cho trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

"Trường chúng tôi có 4 cơ sở mầm non, đối với các con cô giáo cũng thường xuyên nhắc nhở để con không đòi hỏi hay mua đồ ăn vặt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt khi trời nắng nóng đồ ăn không bảo quản tốt dễ ôi thiu, hư hỏng...", bà Hương chia sẻ.

"Ma trận" đồ ăn vặt, bánh kẹo "lạ" bủa vây học sinh ở cổng trường: Thực phẩm "bẩn" tiếp cận tuổi học trò (bài 1) - Ảnh 7.

Các gói trà đào trân châu không nguồn gốc xuất xứ được phát trước cổng trường. Ảnh: CMH

Bà Nguyễn Thị Soan, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) cũng cho hay mới đây xuất hiện một nhóm 4-5 người lạ, chở thùng catton hàng là những gói trà đào trân châu đến phát cho học sinh nói là "hàng khuyến mại".

Theo bà Soạn, khi thầy cô giáo trong trường và bảo vệ đi ra đón học sinh, nhóm người này tản đi rất nhanh. Các thầy cô đã nhanh chóng kiểm tra, thu hết các gói trà mà nhóm người lạ phát cho học sinh, nhắc nhở các em không nhận đồ từ người lạ, đồng thời báo sự việc lên Công an phường Đức Giang.

Dù nguyên nhân của hiện tượng đau bụng chưa được xác định rõ nhưng nhận thấy nhiều nguy cơ tiềm ẩn với học sinh khi các sản phẩm do nhóm người lạ phát đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, dễ bị ngộ độc thực phẩm, phía nhà trường không rõ mục đích của các đối tượng khi tặng quà cho học sinh là gì, vì thế, nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo quan tâm, nhắc nhở học sinh không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng.

Ngay sau đó, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cũng gửi thông báo về hiện tượng này. Ngoài quán triệt thầy cô tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, Trường THCS Sài Đồng (quận Long Biên) còn mong phụ huynh lưu ý các con không nhận bất cứ quà hay sản phẩm nào từ người lạ.

Đồ ăn không nguồn gốc, không có xuất xứ trước cổng trường cùng với những chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lôi kéo sử dụng chất cấm... lâu nay vẫn luôn là nỗi lo sợ của các bậc phụ huynh. 

Trước tình hình phức tạp này, Công an TP.Hà Nội đã gửi khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác cho con em mình. Ban giám hiệu các nhà trường thông tin đến tất cả lớp học để học sinh cảnh giác, đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh, kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết.

Hiện các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội đã và đang phối hợp các nhà trường tổ chức tập huấn cho học sinh về cách đối phó với các trường hợp nguy hiểm, đột xuất; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhận diện tội phạm để giúp học sinh tăng kỹ năng tự bảo vệ mình trước mọi hành vi lừa đảo.

Còn tiếp!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem