dd/mm/yyyy

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân

Trong những ngày giáp Tết, bà con dân tộc thiểu số ở Sơn La bày bán rất nhiều cành đào đẹp dọc 2 bên quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ cho đến thành phố Sơn La. Mặc cho tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sức mua giảm so với Tết năm trước nhưng đào vẫn được bà con chặt bày bán đầy hai bên đường...

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ đến ngày giáp Tết Nguyên Đán những cành đào được đồng bào dân tộc Mông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ trồng trên nương rẫy về bày bán hai bên quốc lộ 6. Rất nhiều cành đào mốc thếch, có dáng đẹp bắt mắt, đầy nụ và lộc… được vận chuyển bằng xe máy đổ về hai ven đường khoe sắc tìm chủ nhân trong những ngày giáp Tết Tân Sửu.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 1.

Những ngày này, người dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ trở đào bằng xe máy xuống quốc lộ 6 bán kiếm thu nhập.

Trao đổi với PV, anh Lê Văn Bắc, khách hàng đến từ Xuân Mai (Hà Nội) cho biết: Tôi lên thăm em gái lập gia đình ở huyện Mộc Châu, thấy bà con trên này trở rất nhiều cành đào đẹp bằng xe máy bày bán hai bên đường. Tôi thấy bầu không khí rất vui tươi và nhộn nhịp. Người dân trên này rất thật thà, không ép giá hay nói thách giá khi bán cho khách hàng, điều đó làm tôi rất ấn tượng. Hôm nay tôi ra chọn một số cành đào để về quê làm quà biếu cho người thân và trang trí trong nhà đón Tết.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 2.

Người dân cẩn thận còn cắm biển bán đào vườn tại ngã 3 Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 3.

Thương lái đánh xe tải lên tận nương rẫy trồng đào của người dân để thu mua.

Dọc theo quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ đến TP. Sơn La những ngày giáp Tết, chắc hẳn các du khách sẽ bắt gặp những cành đào chúm chím nụ hoa khoe sắc giữa hai bên đường. Cùng với đó là những âm thanh nhộn nhịp giao hàng bằng các thứ tiếng dân tộc Mông, Thái khi thấy các khách hàng đi trên chuyến xe khách về quê ăn Tết.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 4.

Tại quảng trưởng tỉnh Sơn La, những cảnh đào thế đẹp khoe sắc cũng được các chủ vườn bày bán, thu hút nhiều khách đến chiêm ngưỡng.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 5.

Đồng bào dân tộc Mông huyện Vân Hồ đang buộc cành đào bán cho khách hàng.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 6.

Dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đào vẫn được người dân chặt mang bày bán dọc 2 bên quốc lộ 6 đoạn chạy qua huyện Vân Hồ.

Chị Hàng Thị Sua, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ là một trong những hộ bán đào trên quốc lộ 6 cho hay: Gia đình tôi trồng hơn 100 gốc đào trên nương. Năm nào cũng thế, cứ sắp đến Tết tôi lên nương chặt đào mang về bán ở gần đường quốc lộ 6 để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên năm nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, vì vậy tôi đã mua khẩu trang, dung dịch rửa tay trước khi đi bán đào. Nhiều khách hàng đến mua đào của gia đình tôi, họ cũng rất e dè lo sợ dịch Covid-19. Thông thường có rất nhiều khách hàng đi theo các chuyến xe khách về quê ăn Tết, họ dừng xe đến chọn đào. Mỗi một cành đào tôi bán từ 300.000 đồng– 500.000 đồng, tùy theo từng loại cành đào to hay nhỏ. Còn những cây và cành đào nào đẹp, nhiều nụ hoa thì tôi bán từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Từ sáng tới giờ tôi bán được 10 cành rồi. Gần đến Tết nên nhiều khách hàng đến mua lắm.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 7.

Tem truy xuất nguồn gốc phân biệt giữa đào rừng và đào trồng,được các cơ quan chức năng cấp phát cho người dân.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 8.

Một số người dân dựng bạt ven quốc lộ 6 để bán đào dịp cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Ngoài địa điểm gần quốc lộ 6 thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ ra, còn có rất nhiều điểm bán đào trồng trên nương có hình dáng đẹp, như: Khu thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu); dốc Chiềng Đông, quốc lộ 6 thuộc huyện Yên Châu; chợ trung tâm TP. Sơn La, công viên 26/10, chợ Chiềng An và khu vực cầu Nậm La… là những nơi người dân địa phương bán đào nhiều nhất.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 9.

Nhiều khách hàng dừng xe đến mua đào trên quốc lộ 6 thuộc huyện Vân Hồ.

Mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp, từng cành đào vẫn tấp nập ra đường tìm chủ nhân - Ảnh 10.

Rất nhiều cành đào được người dân bó buộc lại để chuỷen lên các xe tải chở về bán cho người dân các tỉnh dưới xuôi.

So với mọi năm những cành đào được người dân trồng trên nương, mang về bán dịp Tết Nguyên Đán được bầy bán với nhiều hình dáng phong phú hơn. Giá cả cũng rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Nững cành đào bình thường được bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La có giá từ 30.000 đồng – 1 triệu đồng/cành. Những cành to, đẹp có giá từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng một cành, thậm chí lên tới mười mấy triệu đồng. Tùy theo chất lượng mẫu mã của từng cành đào, thì người bán sẽ trả giá với người mua.

Hà Hoàng