"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Ngày 23/8/2021, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam làm trưởng đoàn của ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan. Ngay lập tức, thông tin này được người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đặc biệt quan tâm.

Với những người hâm mộ bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam là cái tên quá đỗi quen thuộc và nổi tiếng. Madam Pang thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam nổi tiếng về sự giàu có tại Thái Lan. Bà là con gái của Photipong Lamsam và Yupa Lamsam, cổ đông lớn của Muang Thai Insurance Plc.

Nualphan Lamsam có 1 người chị gái là Wannaporn Phornprapa Lamsam, Giám đốc điều hành của P Landscape Co. và 1 người anh trai là Sara Lamsam, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Thái Lan. Bản thân bà Nualphan Lamsam từng tốt nghiệp với bằng cử nhân makerting khoa Thương mại và Kế toán, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và thạc sĩ quản lý, Đại học Boston (Mỹ). Hiện tại, bà đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Muang Thai Insurance, công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan. Ngoài ra, bà cũng đồng sở hữu công ty Meister Technik chuyên phân phối một thương hiệu siêu xe tại Thái Lan.


img
img

"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 3.

Theo ước tính, tổng tài sản của gia tộc Lamsam hiện lên tới gần 100 tỷ USD. Thêm một chi tiết đáng chú ý: Bà Lualphan Lamsam chính là người thừa kế khối tài sản này. Mô tả sơ qua như vậy để thấy gia thế của Madam Pang "hoành tráng" tới cỡ nào.

Sinh ra trong một gia đình có tài kinh doanh nên bà Nualphan Lamsam được thừa hưởng gen từ các thế hệ trước để trở thành một doanh nhân tài ba. Tại Thái Lan, Madam Pang luôn thể hiện được uy tín và là người rất nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 4.

Không chỉ đam mê và tập trung vào kinh doanh, bà Nualphan Lamsam còn có tình cảm đặc biệt với bóng đá. Vào năm 2015, tỷ phú này đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của một đội bóng thi đấu tại Thai-League khi nắm quyền ở CLB Port. Không những vậy, bà còn biết cách tạo ra những ảnh hưởng cực kỳ to lớn với bóng đá Thái Lan và được cổ động viên cũng như quan chức, cầu thủ Thái Lan yêu mến và chịu ơn.

Với những khoản đầu tư rất lớn, cụ thể hơn là việc chi 100 triệu baht (khoảng hơn 70 tỷ đồng) để phát triển bóng đá nữ Thái Lan, Madam Pang đã giúp ĐT nữ Thái Lan giành quyền dự VCK World Cup nữ 2019. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp nền bóng đá nữ của quốc gia này được tranh tài ở sân chơi hàng đầu thế giới.

Tại VCK World Cup nữ 2019, bà Nualphan Lamsam là trưởng đoàn. Bà đã chăm lo cho các cầu thủ ở mức "chân tơ, kẽ tóc" với sự tận tâm cao nhất. Khi ĐT nữ Thái Lan ghi được bàn thắng ở đấu trường này, bà Nualphan Lamsam đã khiến nhiều người xúc động khi bật khóc bên ngoài đường piste.


"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 5.

"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 6.

Ngoài ra, bà Nualphan Lamsan còn từng đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn của đoàn thể thao khuyết tật Thái Lan tranh tài ở những đại hội lớn. Tấm lòng nghĩa hiệp của bà được truyền thông Thái Lan đánh giá là "Nữ hào kiệt của bóng đá và thể thao Thái Lan".

Có một chi tiết rất đáng chú ý về Madam Pang: Trong quãng thời gian các cầu thủ nữ Thái Lan không thi đấu hoặc giải nghệ, bà tạo điều kiện tối đa để họ có công ăn, việc làm tại công ty của mình. Điều đó đã mang đến sự tập trung và quyết tâm cực cao của mỗi tuyển thủ nữ Thái Lan.

"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 7.

Tại AFF Cup 2020, Madam Pang giữ vai trò trưởng đoàn ĐT Thái Lan và mục tiêu số một bà đặt ra là đánh bại ĐT Việt Nam. Thậm chí, theo tiết lộ của truyền thông Thái Lan, điều này còn được bà coi trọng hơn cả chức vô địch. Riêng điều đó đã đủ chứng tỏ nữ tỷ phú yêu bóng đá này "máu me" việc cạnh tranh và thể hiện khát khao đòi lại vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á đến cỡ nào.

Trước khi ĐT Thái Lan sang Singapore chuẩn bị thi đấu AFF Cup 2020, bà Nualphan Lamsam đã tận dụng tối đa uy tín và các mối quan hệ của mình để các ngôi sao đều có mặt. Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan được các đội bóng chủ quản tại Nhật Bản cho về dự giải. Thanawat, tài năng trẻ đang ăn tập tại Leicester City (Anh) cũng xuất hiện. ĐT Thái Lan mạnh thực sự về nhân lực và khí thế dù họ chỉ có ít ngày tập trung quân số và tiến hành tập luyện.


"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 8.

Ngoài ra, không hề ngẫu nhiên khi bà Nualphan Lamsam tìm cách bổ nhiệm HLV Mano Polking vào vai trò huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan dù chỉ với hợp đồng ngắn hạn 4 tháng. Cái đích rất rõ ràng được nữ tướng này xác định: Ông Poking từng dẫn dắt CLB TP.HCM, có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Đông Nam Á cũng như cách chơi của ĐT Việt Nam. Như vậy, có thể thấy, việc làm này của Madam Pang thuộc dạng một nước cờ chiếm luôn thế thượng phong khi AFF Cup 2020 còn chưa khai mạc.


img
img
img
img
img

Đến trước trận bán kết lượt đi giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, bà Nualphan Lamsam tung ra thêm một chiêu độc nữa. Theo đó, Madam Pang tự bỏ tiền túi mua rất nhiều món quà đắt giá như Iphone đời mới nhất, đồng hồ Rolex để tặng cho các cầu thủ. Ngoài ra, Madam Pang còn vận động các doanh nghiệp thưởng số tiền lên tới 26 triệu baht (khoảng 17 tỷ đồng) để tăng sĩ khí cho ĐT Thái Lan nếu vượt qua ĐT Việt Nam và giành chức vô địch.

Kết quả thì ai cũng biết: ĐT Thái Lan đã thắng ĐT Việt Nam chung cuộc 2-0 ở bán kết và sau đó hạ nốt ĐT Indonesia ở chung kết một cách thuyết phục. Những Chanathip, Theerathon, Dangda… tỏa sáng trên sân cỏ và chính họ cũng thừa nhận, động lực thi đấu ngút trời này được tạo ra từ những hành động đầy sức hút của Madam Pang.

"Madam Pang" Nualphan Lamsam: Nữ hào kiệt của bóng đá Thái Lan - Ảnh 10.


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem