Mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT có còn phù hợp?

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 15/01/2023 09:15 AM (GMT+7)
TS.Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nhận định, quy định cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT không còn phù hợp khi mà kỳ thi được tổ chức rất nghiêm túc, kết quả thi cũng không phải là kênh duy nhất để xét vào đại học.
Bình luận 0

Vừa qua, Bộ GDĐT công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT. Dự thảo quy định, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng như bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý.

Nếu dự thảo được thông qua, thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu như đang cho phép hiện nay.

Mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi có còn phù hợp?

Trao đổi về vấn đề này, TS.Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết, để xác định việc bỏ hay không bỏ quy định thí sinh được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi phải được xác định từ nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề. 

Mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT có còn phù hợp? - Ảnh 1.

TS.Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nhận định, việc cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi là phù hợp. Ảnh: NVCC

Theo TS. Trần Đình Lý, trước đây, khi công nghệ thông tin và các thiết bị khoa học chưa phát triển, quy chế tổ chức thi tốt nghiệp THPT còn có vài chỗ bất cập, bệnh thành tích còn nặng nề... nên đã tạo điều kiện cho một số sai phạm trong quá trình tổ chức thi, đặc biệt là sai phạm tập thể, có sự tiếp tay giữa cán bộ coi thi, hội đồng thi, thí sinh và phụ huynh... Do đó, Bộ GDĐT đã ban hành quy định cho phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi để răn đe, đề phòng và giám sát sai phạm tập thể, đề phòng sai phạm. 

Thực tế, trong thời gian gần đây, với sự tham gia thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT và các trường đại học trong quá trình tổ chức thi, sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp và ngành giáo dục các địa phương, bệnh thành tích không còn nặng nề như trước. Bên cạnh đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT không còn là kênh duy nhất để vào đại học nên áp lực lên điểm số, lên kỳ thi tốt nghiệp không như trước đây. Thực tế hiện nay cũng đã không có, không ai dám thực hiện sai phạm trong kỳ thi như trước nữa.

"Do đó, quy định cho phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn phù hợp. Mặt khác, thí sinh đi thi chỉ nên tập trung làm bài thi cho tốt, nếu mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi sẽ bị phân tâm và chắc chắn là có mục đích khác", TS. Trần Đình Lý nhận định.

Mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT có còn phù hợp? - Ảnh 3.

Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT sẽ được lấy ý kiến từ 5/1 đến hết 5/3. Ảnh: MQ

TS. Trần Đình Lý cho biết thêm, hiện nay, trang thiết bị công nghệ thông tin rất phát triển, nhiều thiết bị tích hợp các chức năng mà cán bộ coi thi không thể phân biệt được đâu là máy ghi âm, ghi hình đâu là thiết bị truyền tin... Nếu cho phép mang các thiết bị này vào phòng thi sẽ tạo điều kiện cho gian lận phát triển. 

Ngoài nội dung trên, dự thảo sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023 điều chỉnh, thí sinh phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi thay vì được rời khu vực thi khi đã hết 2/3 thời gian tự luận. Trong đó, thí sinh phải nộp lại bài kèm đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng và di chuyển đến phòng chờ.

Ngoài ra, dự thảo thay đổi tám điểm khác về quy trình tổ chức, hoạt động của các tổ, ban tại điểm thi, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông, đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh, hội đồng ra đề thi, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại Hội đồng thi, làm thủ tục dự thi cho thí sinh, ban làm phách bài thi tự luận và điểm ưu tiên... 

Dự thảo được lấy ý kiến từ 5/1 đến hết 5/3/2023. Những thay đổi (nếu có) sẽ được áp dụng ngay trong năm nay, các điều khoản còn lại vẫn thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp THPT tại hai thông tư 15/2020 và 05/2021 của Bộ GDĐT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem