Ông bà mất ngủ, ngược xuôi tìm cháu nội học lớp 7 bỏ nhà đi

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 10/03/2023 17:06 PM (GMT+7)
Để lại cho ông bà nội một bức thư, mang theo 3 bộ đồ, cháu Hán Mạnh Hùng (học sinh lớp 7, ở khu 5, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bỏ nhà đi nhiều ngày qua.
Bình luận 0

Chiều 10/3, trao đổi với PV Dân Việt, bà Hán Thị Thêm (SN 1964, trú ở khu 5, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, gia đình bà vừa gửi đơn kêu cứu đến cơ quan công an, chính quyền địa phương về việc cháu nội bỏ nhà đi suốt nhiều ngày qua.

Theo bà Thêm, cháu nội bà là cháu Hán Mạnh Hùng (13 tuổi, đang học lớp 7 tại trường THCS Gia Thanh). Sáng 8/3, cháu Hùng đi học nhưng đến chiều tối muộn, gia đình vẫn không thấy cháu về nhà.

Nam sinh lớp 7 mang theo 3 bộ quần áo, bỏ nhà đi - Ảnh 1.

Mang theo 3 bộ quần áo, nam sinh lớp 7 bỏ nhà đi. Trong ảnh, sáng 8/3, cháu Hùng đi học bằng xe đạp màu xanh (Ảnh: NVCC)

"Càng chờ càng mất hút, tối muộn vẫn chưa thấy cháu về. Tôi lo lắng, sốt ruột nên hô hào người nhà, hàng xóm đi tìm cháu giúp. Nhưng đến hôm nay, vẫn chưa có tin tức của cháu"- bà Thêm nói.

Bà Thêm cũng cho biết, gia đình cháu Hùng khá hoàn cảnh. Năm 2014, bố mẹ cháu Hùng ly dị.

"Lúc đó, cháu mới có mấy tuổi, thương cháu nhỏ, chúng tôi đón cháu về nuôi, ở cùng từ đó đến nay. Cháu Hùng chăm ngoan, học giỏi, phụ giúp ông bà nội việc nhà nhiều. Không hiểu vì lí do gì hay nghe ai dụ dỗ, cháu bỏ nhà đi như này" - bà Thêm nói.

Theo bà Thêm, khi bỏ nhà đi, cháu Hùng mang theo 3 bộ quần áo và đi xe đạp hằng ngày vẫn dùng để đi học. Trước khi đi, cháu viết một bức thư để lại với nội dung: "Cháu xin lỗi ông bà. Cháu xin phép ông bà cháu đi xa. Nhân ngày 8/3, xin chúc bà và mẹ xinh đẹp, mạnh khỏe".

Nam sinh lớp 7 mang theo 3 bộ quần áo, bỏ nhà đi - Ảnh 2.

Cháu Hùng chụp ảnh đợt Tết 2023. Ảnh: GĐCC

Ông bà mong ngóng tin nam sinh lớp 7 bỏ nhà đi. Trong ảnh là cháu Hán Mạnh Hùng chụp Tết 2023. (Ảnh: NVCC)

Kể từ ngày bé Hùng bỏ đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đăng thông tin lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng. Ngoài ra, gia đình cũng liên hệ với nhà trường nơi cháu Hùng đang học cũng như các bạn học của cháu để hỏi, tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin.

"Đến nay, đã 3 ngày trôi qua, cháu Hùng vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình vô cùng lo lắng. Từ ngày bé bỏ đi đến nay, tôi mất ăn mất ngủ, ngược xuôi đi tìm cháu. Tôi rất thương và lo lắng cho cháu, không biết cháu đang ở đâu, có an toàn không. Tôi chỉ mong cháu bình an, không bị kẻ xấu dụ dỗ và hy vọng sớm tìm thấy cháu" – bà Thêm sụt sịt nói.

Hiện chính quyền xã Gia Thanh đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình về việc bé Hùng bỏ đi và tích cực triển khai tìm kiếm cháu Hùng.

Thông tin liên hệ người nhà cháu Hùng: Bà Hán Thị Thêm ở khu 5, xã Gia Thanh/ SĐT: 0358697158

Ông Hán Đình Ngôn ở khu 5, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

SĐT: 0358708369/0774330877

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem