Thứ sáu, 26/04/2024

Mạng xã hội Nhật dậy sóng sau lời khuyến khích uống rượu nhiều hơn

21/08/2022 7:00 AM (GMT+7)

Mạng xã hội Nhật Bản đã phản ứng dữ dội trước chiến dịch tìm kiếm các giải pháp nhằm khuyến khích đồ uống có cồn trong giới trẻ.


Một người dùng Twitter gọi chiến dịch này là "lố bịch", nói rằng việc người trẻ tránh uống rượu nên được coi là một điều tốt. Nhiều người khác đồng thuận với ý kiến này, theo Bloomberg.

Nhiều người cho rằng chiến dịch này dường như trái ngược với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, theo đó khuyên chỉ nên uống rượu ở mức vừa phải.


Mạng xã hội Nhật dậy sóng sau lời khuyến khích uống rượu nhiều hơn - Ảnh 1.

Khách hàng tại một quán bar ở quận Shinjuku, Tokyo. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết mặc dù không tham gia vào chiến dịch, họ hiểu rằng tinh thần của chương trình này phù hợp với quan điểm của bộ rằng người dân nên “uống rượu một cách có trách nhiệm”.

Trước đó, Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) phát động cuộc thi "Sake Viva!" (tạm dịch: Rượu sake muôn năm!) nhằm yêu cầu nhóm 20-39 tuổi đưa ra các đề xuất để người dân quay lại với đồ uống có cồn.

Cuộc thi đã thu hút sự chú ý trên Twitter sau khi được phương tiện truyền thông đưa tin.

Các nhà sản xuất bia ở nước này đã phải chật vật ngăn chặn sự sụt giảm doanh số bán đồ uống có cồn do người tiêu dùng đã quan tâm hơn đến sức khỏe, xã hội đang già hóa và thị hiếu của giới trẻ thay đổi.

Doanh số từ đồ uống có cồn tại các nhà hàng và quán bar giảm mạnh trong đại dịch Covid-19. Điều này khiến nhà sản xuất phải quảng cáo các loại đồ uống có nồng độ cồn thấp hơn, trong khi lạm phát leo thang đang bóp nghẹt lợi nhuận.

Nhật Bản thu được khoảng 8 tỷ USD tiền thuế từ việc bán rượu trong năm tài chính 2020, tương đương khoảng 2% tổng thu thuế, giảm 13% so với năm 2016, theo dữ liệu của cơ quan thuế.

NTA khẳng định chiến dịch trên nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp rượu vào thời điểm mà nhiều vấn đề, từ Covid-19 đến suy giảm dân số, khiến người trẻ ít uống rượu hơn. Cơ quan này khẳng định chương trình "không khuyến khích mọi người uống rượu quá mức”.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

4 mẫu giày dép phù hợp với quần ống rộng

4 mẫu giày dép phù hợp với quần ống rộng

Các mẫu giày dép sau đây không chỉ tôn dáng mà còn tạo sự trẻ trung khi diện quần ống rộng.

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

Những kiểu tóc này vừa đơn giản, tránh nóng và còn giúp bạn trông trẻ trung, xinh tươi hơn đáng kể.

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

Với công dụng cấp nước và làm dịu da ngay lập tức, xịt khoáng là món đồ ''chân ái'' của làn da trong mùa hè nóng bức. Dưới đây là những loại xịt khoáng giúp duy trì độ ẩm cho da, có giá hợp túi tiền mọi người.

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Chị em hãy tham khảo 4 "bí kíp" diện quần ống rộng sau đây để có được các bộ trang phục tôn dáng hiệu quả.

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 nhiều khả năng được nghỉ 5 ngày nên nhiều người dân đã lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, đường sắt trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn.

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

Chị em nên bổ sung 4 món thời trang công sở sau đây để vóc dáng luôn cao ráo, thon gọn.