'Mắt đen' chính trị có thể ngáng chân ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 15/01/2023 18:25 PM (GMT+7)
Việc phát hiện các tài liệu mật trong ngôi nhà ở Delaware của Tổng thống Biden từ thời ông còn là phó tổng thống đang khiến chủ nhân Nhà Trắng lẫn đảng Dân chủ đau đầu. Vụ việc có thể phủ bóng đen lên tương lai chính trị của Tổng thống Biden khi ông đang tiến gần đến cuộc đua vào Nhà Trắng đầy thách thức khó khăn năm 2024.
Bình luận 0
'Mắt đen' chính trị có thể ngáng chân ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với giới truyền thông tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ở Washington ngày 22 tháng 12 năm 2022. Ảnh Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Biden, 80 tuổi, đã khởi đầu năm 2023 với kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tốt bất ngờ cho Đảng Dân chủ. Kể từ đó, lạm phát đã giảm và Đảng Cộng hòa rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức phải mất nhiều ngày mới bầu được chủ tịch Hạ viện.

Đương kim Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng tận dụng tất cả những điều này để thông báo rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử lần nữa vào Nhà Trắng vào năm 2024. Thông báo có thể được đưa ra ngay trong tháng tới, sau bài phát biểu Thông điêp Liên bang vào ngày 7/2, các nguồn tin nói với Reuters.

Tuy nhiên, vụ việc phát hiện các tài liệu mật của Tổng thống Biden từ thời ông còn là phó tổng thống trong tuần qua đang có nguy cơ phủ bóng đen lên tương lai chính trị của ông chủ Nhà Trắng.

David Axelrod, cựu cố vấn chính trị của Tổng thống Barack Obama bình luận: “Về cơ bản, đó là một món quà to lớn dành cho ông Trump".

Theo Axelrod, những diễn biến mới nhất là một "sự xấu hổ" vì ông Biden đã chỉ trích người tiền nhiệm sau khi FBI tìm thấy các tài liệu mật của chính phủ trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng của Trump ở Florida theo lệnh của tòa án.

Vào tháng 9, ông Biden cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump "hoàn toàn vô trách nhiệm" trong việc xử lý các tài liệu mật". Nhưng việc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland chỉ định một cố vấn đặc biệt vào thứ Năm 12/1 để điều tra việc xử lý tài liệu mật của chính quyền Biden đã vô hiệu hóa khả năng của Đảng Dân chủ để dùng đòn "tài liệu mật" nhằm tấn công ông Trump - đối thủ tiềm năng nhất cho đến nay của ông Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Như vậy, hiện tại cả đương kim tổng thống và cựu tổng thống của Mỹ đều đang bị điều tra vào lúc họ chuẩn bị cho một cuộc tái đấu tiềm tàng.

Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn, vụ điều tra có thể khơi dậy cuộc tranh luận giữa các lãnh đạo Dân chủ về việc liệu có khôn ngoan hay không khi để ông Biden tranh cử một nhiệm kỳ thứ hai.

Nhà Trắng đã hứa sẽ hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và nói rằng các tài liệu đã vô tình bị thất lạc.

Nhiều cử tri ở cả hai đảng đã kêu gọi rằng cần có một thế hệ lãnh đạo mới và cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 nên dành cho những người trẻ hơn. Khi đương kim tổng thống và cựu tổng thống của Mỹ đều đang bị điều tra vì bê bối rò rỉ tài liệu mật, thì những lời kêu gọi như vậy đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Norman Soloman - đảng viên Dân chủ tiến bộ, đứng đầu chiến dịch Don't Run Joe (Đừng để Joe tranh cử) nhận định: “Trên nhiều mặt trận chính trị, chiến dịch cho năm 2024 của ông Biden có nhiều khả năng dễ bị tổn hại. Các đảng viên Dân chủ và đất nước nói chung sẽ được lợi hơn nhiều trong năm nay và năm tới nếu ông ấy không tranh cử tổng thống”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem