Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội: Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên

Thu Hà Thứ tư, ngày 07/07/2021 05:04 AM (GMT+7)
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thảo luận về báo cáo 6 tháng đầu năm và đề xuất những nhiệm vụ, phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2021.
Bình luận 0

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở T.Ư và Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021, diễn ra chiều ngày 6/7, tại trụ sở T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN).

Đồng chủ trì hội nghị còn có các ông: Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Tiến Nam-Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN.

Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận T.Ư…

Vượt thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: Đức Quảng

"Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND các cấp đã chủ động, sáng tạo lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021".

Ông Phạm Tiến Nam

Tại hội nghị, ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận T.Ư cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dận; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.

T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 64 điểm cầu trên cả nước; lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; tiếp nhận và triển khai các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong khối đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay; quan tâm công tác phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư T.Ư Đoàn 6 tháng đầu năm còn một số vấn đề cần quan tâm như: Công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc của nhân dân có lúc chưa sâu sát kịp thời.

Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả rõ nét hơn, song ở cấp cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung và phương pháp, cách thức thực hiện còn hạn chế.

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên - Ảnh 3.

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: Đức Quảng

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên - Ảnh 4.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thảo luận về báo cáo 6 tháng đầu năm và đề xuất những nhiệm vụ, phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND các cấp đã chủ động, sáng tạo lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, cùng với nhân dân, toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã tích cực thực hiện tốt "mục tiêu kép", góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%.

Cán bộ, hội viên, nông dân vui mừng, phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ T.Ư Hội đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri là hội viên nông dân đi bầu cử rất cao. Đã có 5 đại biểu của Hội ND trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội ND đã tăng cường các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thông qua hệ thống 726 cửa hàng nông sản an toàn và trung tâm hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành phố, Hội ND đã hỗ trợ tiêu thụ trên 100.000 tấn nông sản hàng hóa.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Thống nhất với 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian tới, ông Phạm Tiến Nam cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2021, các cấp Hội NDVN sẽ tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện tốt "mục tiêu kép". Đồng thời, chủ động phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân; trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân.

Đồng quan điểm với ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Trần Thanh Hải cho biết, thời gian vừa qua các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc rất tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức cho việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đợt dịch lần 3 và lần 4 kéo dài khiến cuộc sống của người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn hơn.

Ông Hải đề nghị cần đánh giá, khảo sát toàn diện cuộc sống của người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch. Đặc biệt, người lao động là những đối tượng trực tiếp gặp khó khăn do dịch nên gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ cần sớm được triển khai, giúp đỡ các đối tượng chịu tác động bởi dịch bệnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, rõ nhất là sự chuyển biến đã khắc phục hành chính hóa, linh hoạt thực hiện các phong trào không bị ách tắc trong bối cảnh dịch Covid-19. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến, rõ nhất là trong việc vận động tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thay mặt chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm 2021, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức để thể hiện được vai trò đại diện thực chất, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt vai trò tham gia phản biện xã hội. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem