Mất việc vì Covid-19, vợ chồng trẻ chi 250 triệu làm nhà di động để "phượt" khắp VN

Hồng Cảnh Thứ năm, ngày 27/08/2020 09:52 AM (GMT+7)
Công việc tạm thời gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến vợ chồng Duy Tân – Hà My quyết định mua một chiếc ô tô về thực hiện việc cải tạo chiếc xe chở khách thành ngôi nhà di động với đầy đủ tiện nghi và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt khi đi xa.
Bình luận 0

img

Chiếc xe 16 chỗ này được vợ chồng Duy Tân – Hà My mua với giá 120 triệu nhằm thực hiện ước mơ làm nên một ngôi nhà di động để cả 3 thành viên trong gia đình có thể đi khắp Việt Nam.

img

Sau khi mua được ôtô, ông bố trẻ dành 10-12 tiếng/ngày trong 1,5 tháng để làm nội thất, bên trong xe được ốp toàn bộ bằng gỗ thông trông khá sang trọng.

img

Đầu tiên, xe được hoán đổi từ 16 chỗ thành 3 chỗ, phía sau thiết kế thành nhà di động với đầy đủ tiện nghi cần thiết.

img

Khu bếp thu nhỏ với đầy đủ bồn rửa. Các vật dụng khác như: Bếp gas mini, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp nướng than… cất gọn gàng trong ngăn kéo gỗ, tối ưu hoá các vị trí để tăng khả năng sử dụng khi cần thiết.

img

Có đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh dã chiến để đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng.

img

Nội thất đơn giản nhưng đa năng và thông minh như giường, tủ, ghế là những vật dụng đơn giản, không rườm rà để tiết kiệm chi phí. Toàn bộ trần và vách xe đã được lót cách âm và trang trí lại theo phong cách hiện đại, đẹp mắt.

img

Dạng ngôi nhà nhỏ, riêng biệt, mô hình lưu trú này khá hiệu quả và đơn giản, đồng thời có khả năng di chuyển, phù hợp với mọi địa hình đồi núi hay cao nguyên, ngoại ô, khu nghỉ dưỡng, ven biển.

img

Tủ đựng quần áo và bàn làm việc do anh Duy Tân tự tay thiết kế và thi công.

img

Để có một chiếc xe hoàn thiện, tất cả chi phí mua xe, sửa chữa và mua sắm đồ đạc hết khoảng 250 triệu đồng. “Chúng tôi cũng tiến hành đăng kiểm cẩn thận, khi di chuyển 3 người sẽ ngồi 3 ghế phía trên, khoang phía sau chỉ để đồ đạc”, chị Hà My phân tích.

img

Cặp vợ chồng trẻ đã cải tạo chiếc xe cũ thành nhà di động với tiện nghi sinh hoạt đủ cho 1 gia đình 3 người để thực hiện ước mơ cùng nhau đi “phượt” khắp dải đất hình chữ S và trải nghiệm ẩm thực, phong tục tập quán các vùng miền.

img

Khoang nội thất của chiếc xe trông như căn phòng ngủ đa năng, tạo cảm giác ấm áp và thoải mái. Điện sinh hoạt được tận dụng nguồn năng lượng mặt trời.

img

Ngăn chứa đồ cá nhân thông minh nhằm tận dụng tối đa diện tích.

img

“Để có chi phí đi du lịch, vợ chồng mình sẽ làm riêng một kênh Yotube chia sẻ những trải nghiệm của mỗi hành trình du lịch đến với mọi người”, Hà My chia sẻ.

img

Với ngôi nhà di động, vợ chồng Duy Tân – Hà My không phải lo về tiền thuê khách sạn, chỗ ăn uống mà tự nấu luôn trên xe, tiết kiệm và thoải mái “khám phá”.

img

Gia đình nhỏ hạnh phúc với ngôi nhà đi động có thể di chuyển đi du lịch khắp nơi, theo đuổi đam mê của mình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem