Máy lọc không khí: Mua - bán lèo tèo!

Khải Huyền – Hoàng Triều Thứ bảy, ngày 12/10/2019 16:14 PM (GMT+7)
Theo cảnh báo của ứng dụng AirVisual vài ngày trước đây (hiện ứng dụng này không còn xuất hiện trên Google Play và Apple Store), không khí ở Sài Gòn và Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng, nhất là chỉ số PM25 ở mức gần 100 (Sài Gòn) và trên 100 (Hà Nội).
Bình luận 0

Nhiều người dân ở Sài Gòn đã vội tìm mua máy lọc không khí nhưng chỉ rộn ràng được vài ngày rồi… thôi. Còn các cửa hàng, siêu thị điện máy chỉ trưng bày năm - bảy mẫu sản phẩm dù trên chính website bán hàng như Điện máy Xanh có đến gần 30 chục sản phẩm.

Ít hàng

Tại siêu thị Điện máy Xanh An Lạc (Bình Tân), khi được hỏi về máy lọc không khí, nữ nhân viên bán hàng tên An nhanh nhẹn: “Chị cứ xem hàng trên website, đặt hàng rồi chờ vài hôm tụi em giao”. An cho biết, từ đầu tháng 10, hệ thống Điện Máy Xanh mới bắt đầu kinh doanh máy lọc không khí. “Trước đó, chẳng ai quan tâm món hàng này nên không về hàng làm gì”, An nói. Cũng tại Điện máy Xanh Quang Trung (Gò Vấp), dù có gần 30 chục loại máy lọc không khí nhưng siêu thị chỉ trưng bày những sản phẩm giá thấp và trung bình của các hãng như Sharp, Hitachi, Daikin… với mức giá dao động từ 2 – 7 triệu đồng.

img

Máy lọc không khí ở Thiên Hòa.

Tại siêu thị điện máy Chợ Lớn Bình Tân trên đường Kinh Dương Vương (Bình Tân) có mặt bằng rộng, bày bán đủ các loại sản phẩm điện máy, gia dụng… nhưng máy lọc không khí chỉ có… 2 loại. Ông Trần Phước Bình, nhân viên tư vấn tại siêu thị cho biết: “Sản phẩm này đang bán được hàng nhưng siêu thị không có nhiều hàng. Hai sản phẩm trưng bày tại siêu thị có giá cao, 19 triệu đồng/ chiếc nên không phù hợp với khách hàng bình dân. Hiện siêu thị chỉ có một loại máy lọc không khí sử dụng cho phòng có diện tích khoảng 20 – 25m2 với giá hơn 4 triệu đồng, khách muốn mua phải đặt hàng online”.

Nguyễn Kim là siêu thị có nhiều mẫu máy lọc không khí với nhiều mức giá, cả hàng trưng bày và bán online. Các sản phẩm máy lọc không khí bán ở Nguyễn Kim là hàng của Hitachi và Coway. Bà Quỳnh Chi, nhân viên bán hàng tại siêu thị Nguyễn Kim (Q.1) cho biết, giá các sản phẩm tại Nguyễn Kim có giá từ 4 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tùy theo thương hiệu, nhưng bán chạy nhất trong những ngày qua là các sản phẩm có giá từ 5 – 9 triệu đồng.

Hỏi là chính

Tại siêu thị điện máy Thiên Hòa (Q.10), nhân viên bán hàng tên Như xác nhận, khách hàng tìm hiểu về máy lọc không khí những ngày gần đây có tăng nhưng chưa “xuống tiền” để mua hàng. Thực tế trên xuất hiện tại nhiều siêu thị có bán mặt hàng máy lọc không khí. Tại Thiên Hòa Quang Trung (Gò Vấp), không gian rộng đến hàng trăm mét vuông nhưng chỉ có “cù lao” nho nhỏ với 7 mẫu máy lọc. Quan sát gần 1 tiếng đồng hồ mà chỉ có hai khách hàng đến ngó nghiêng, ngó ngửa, hỏi nhân viên vài câu về máy lọc không khí có chức năng gì… rồi đi thẳng. Lực, nhân viên tiếp thị của hãng Coway cười buồn: “Khách chưa quan tâm đến mặt hàng này nên hỏi nhiều câu vô duyên lắm. Như hai vị khách vừa rồi. Có khách còn hỏi, máy lọc không khí có thể thay thế máy lạnh được không? Họ biết lo cho môi trường an toàn nhưng chưa chịu mua hàng, chỉ hỏi”.

Dù là ngày cuối tuần, khách đến đông nhưng tại siêu thị Điện máy Xanh Quang Trung, gian hàng bán máy lọc không khí thi thoảng mới có vài ba khách hàng ghé coi. Lý, nhân viên bán hàng tại đây cho biết: “Tuần trước, lúc mạng xã hội “la làng” chuyện không khí bị ô nhiễm nặng nên có vài người mua hàng, còn gần đây thì… im ru. Hai ngày cuối tuần mà chỉ có vài người hỏi đến sản phẩm này. Mà hỏi thôi, chẳng bán được con nào hết”. Cũng theo lời Lý, hiện tại Điện máy Xanh chỉ trưng bày 7 mẫu hàng giá thấp. “Nếu khách hàng muốn mua những loại khác, cứ đặt hàng trên web, sẽ có nhân viên liên lạc để làm thủ tục mua bán và giao hàng tận nhà”, Lý cho biết.

img

Nhân viên Điện máy Xanh giới thiệu máy lọc không khí.

Khi được hỏi vì sao khách hàng chưa hứng thú với việc mua máy lọc không khí, nhân viên của một hãng sản xuất máy lọc không khí cho biết: “Nhìn sơ qua công nghệ và thiết kế các sản phẩm máy lọc không khí còn quá đơn giản, chỉ là một cánh quạt hút gió vào, đi ngang qua màng lọc rồi đẩy gió qua nên chưa thật sự thuyết phục công nghệ này sẽ làm không khí sạch hơn. Mặt khác, giá của máy lọc không khí hiện đang bán trên thị trường còn cao quá”. Quả thật, như lời của anh nhân viên kia, có những loại máy lọc không khí mà giá bán 10 – 20 triệu đồng. Liệu với công nghệ đã mô tả trên, được bán với giá đó, có thuyết phục khách hàng? Hay là lúc này các nhà sản xuất và nhà bán lẻ “đu theo trend” mà “siết túi tiền” của người tiêu dùng?

(Theo Thế Giới Tiếp Thị)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem