Thứ sáu, 29/03/2024

Máy sấy quần áo đắt hàng giữa mùa nồm ẩm

22/02/2022 6:30 PM (GMT+7)

Những dòng máy sấy được "quảng cáo" có thể tiết kiệm đến 50% nhiên liệu so với những dòng máy thông thường, dù có giá hàng chục triệu vẫn được người tiêu dùng Thủ đô "săn lùng", đặt nhiều ngày vẫn chưa có hàng.

Thời tiết rét đậm rét hại kèm mưa mang theo hơi ẩm đang bao phủ khắp khu vực miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, khiến thị trường máy sấy, máy sưởi lại "nóng" lên.

Theo đó, không ít người tiêu dùng đã rơi vào tình cảnh đặt đơn nhiều ngày mà không có hàng.

Chị Nguyễn Thị Hường (34 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) tìm mua chiếc máy sấy nhãn hiệu LG có công nghệ sấy bơm nhiệt (heatpump) nhưng luôn bị lỡ đơn, vì cứ liên lạc đặt hàng là được báo hết hàng.

Máy giấy quần áo đắt như 'tôm tươi' giữa mùa nồm ẩm, giá hàng chục triệu vẫn 'cháy' hàng. - Ảnh 2.

Những dòng máy sấy được "quảng cáo" có thể tiết kiệm đến 50% nhiên liệu so với những dòng máy thông thường dù có giá hàng chục triệu, nhưng vẫn được người tiêu dùng Thủ đô "săn lùng".

Chị Hường cho biết: "Ngày 19/2, tôi đặt mua máy sấy có công nghệ sấy bơm nhiệt hãng LG, trọng lượng 8kg tại một cửa hàng điện máy gần nhà nhưng ngày hôm sau (20/2), tôi mới nhận được tin báo hết hàng. Ngay lập tức, tôi chuyển qua đặt tại một cửa hàng khác thì được hẹn 11h trưa ngày hôm nay sẽ đưa hàng đến nhưng đến phút chót thì lại nhận được thông báo xe vận chuyển bị hỏng".

"Nhu cầu gia đình tôi chỉ dùng máy sấy trọng lượng 8kg mà khi hỏi mua nhiều nơi, không chỉ khan hàng mà giá sản phẩm cũng tăng lên từng ngày. Chỉ riêng máy sấy bơm nhiệt loại 8kg hãng LG mà tôi quan tâm có giá bán đại trà là từ 18,3 triệu vào tuần trước, thì sang tuần này, giá đã tăng dần lên 19 triệu và bây giờ, một số nơi bán hơn 20 triệu đồng. Chiều nay, khi được bạn giới thiệu qua điện máy Kalong với mức giá khoảng 18 triệu nhưng cũng đành ngậm ngùi vì nhân viên tổng đài báo hết hàng", chị Hường than thở.

Trước tình trang khan hàng máy sấy bơm nhiệt, phóng viên đã liên lạc với một số điện máy trên địa bàn Hà Nội và cũng nhận được câu trả lời tương tự: "Hết hàng".

Máy giấy quần áo đắt như 'tôm tươi' giữa mùa nồm ẩm, giá hàng chục triệu vẫn 'cháy' hàng. - Ảnh 3.

Vì khan hàng nên không ít người tiêu dùng rơi tình cảnh đặt hàng rất nhiều ngày mới có sản phẩm để sử dụng. Ảnh: NVCC

Đại diện hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh cho biết, dòng máy sấy bơm nhiệt (heatpump) là công nghệ mới, có nhiều "điểm cộng" như tiết kiệm năng lượng, lưu giữ chất lượng sợi vải… nên rất đắt hàng.

Hiện, tại Việt Nam có 3 hãng thông dụng về máy sấy là LG, Elextrolux, Samsung và tại Điện Máy Xanh, với các mã sấy bơm nhiệt của hãng Elextrolux đều đã hết hàng. Riêng với hãng LG và Samsung thì chỉ còn một số mã máy sấy có trọng lượng sấy từ 9kg trở lên.

Cũng theo đại diện Điện Máy Xanh: "Nếu khách hàng ở Hà Nội đặt hàng thì phải chờ ít nhất 10 ngày sau khách mới có hàng để sử dụng. Bởi phải phân bổ, phân phối hàng theo hệ thống, tuyến".

Theo nhân viên này, hiện, tại Việt Nam có 3 dòng máy sấy là sấy thông hơi, sấy ngưng tụ và sấy bơm nhiệt. Trong đó, công nghệ sấy bơm nhiệt là đắt nhất với giá dao động từ hơn 18 triệu đến khoảng 30 triệu đồng/chiếc, tùy hãng.  

"Đợt này bên em về bao nhiêu là hết hàng bấy nhiêu. Với các hãng, dòng máy hết hàng, chúng em không dám nhận đơn nữa", nhân viên Điện Máy Xanh cho hay.

Người này cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc Châu Âu nếu "đắn đo" giữa các hãng. Bởi sản phẩm có nguồn gốc từ Châu Âu khắt khe cả về chất lượng lẫn giá cả.

Lý giải về độ "hot" của máy sấy mang công nghệ sấy bơm nhiệt, anh Nguyễn Văn Hưng – kỹ thuật viên của một cửa hàng điện máy trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng: "Trong tất cả các công nghệ sấy như sấy thông hơi, sấy ngưng tự và sấy bơm nhiệt thì sấy bơm nhiệt giúp cho quần áo được sấy khô hoàn toàn tuyệt đối mà vải không bị nhăn, máy hoạt động êm hơn. Công nghệ này còn bảo vệ sợi vải tránh bị hư hại. Trong khi những công nghệ khác đôi khi gây hư sợi vải hoặc bất tiện hơn".

Anh Hưng ví dụ, máy sấy ngưng tụ sử dụng dụng hơi nước nóng để sấy, hơi nước này sẽ ngưng vào khay trong máy sấy và khi khay đầy nước thì người dùng phải đổ nước này đi. Còn máy sấy thông hơi thì có ống thông hơi truyền hơi, nhiệt của hơi ra bên ngoài. Nếu nhà kín, sử dụng máy sấy thông hơi khá bất tiện bởi đôi khi không gian nhà bị nóng lên do hơi từ máy sấy. Do đó, trong 3 dòng nói trên thì dòng công nghệ thông hơi là rẻ nhất và công nghệ bơm nhiệt có giá cao nhất.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Chân váy ngắn phối cùng giày lười là nét đặc trưng trong phong cách nữ sinh được rất nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng trong mùa xuân hè năm nay.

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Các nhà thiết kế nổi tiếng đã thể hiện sự sáng tạo vô biên khi đưa những món đồ dùng hàng ngày thành sản phẩm thời trang xa xỉ.

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Túi Speedy là một trong những thiết kế mang tính nhận biết cao nhất của Louis Vuitton, được minh tinh Audrey Hepburn vô cùng yêu thích.

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt đang triển khai nhiều khuyến mãi, giảm giá vé để kích cầu đi lại của người dân trong giai đoạn thấp điểm trước và sau lễ 30/4.

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Báo cáo từ Nielsen cho hay, mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm không nhiều, nhưng đang tăng dần theo thời gian. Chi phí trung bình mà một phụ nữ Việt Nam dành cho mua sắm mỹ phẩm đang ở mức 500.000 - 700.000 đồng/tháng...