Mê cờ bạc, lừa bán đất hơn 4 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 24/10/2012 06:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 23.10, đã có kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Nguyễn Thành Thi chủ mưu.
Bình luận 0

Ngày 23.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Nguyễn Thành Thi (SN 1934, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) chủ mưu.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 2.2007, Nguyễn Thành Thi mang 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích gần 3.000m2 cùng với một “sổ hồng” có diện tích 200m2 tại xã Tân Hiệp (Hóc Môn) thế chấp tại một ngân hàng để vay 2,3 tỷ đồng.

Số tiền này Thi đem nướng hết tại các sòng bạc. Để có tiền chơi tiếp, Thi thuê một người tên là Tín (ngụ quận Bình Tân) làm giả 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay cho các giấy tờ bản chính đã mang thế chấp ngân hàng.

Đầu tháng 12.2007, Tín giới thiệu ông Ngô Quang Đức (thường trú phường 8, quận 10) ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 3.000m2 đất nông nghiệp và 200m2 đất ở nêu trên với giá 1,7 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, ông Đức phát hiện giấy tờ trên là giả nhưng không thể tìm Tín để lấy lại tiền. Một số nạn nhân khác cũng bị ông Thi lừa thế chấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” chiếm vài trăm triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Thi cũng về hành vi lừa đảo bán lô đất diện tích 3.455m2 ở xã Long Khánh, huyện Bến Cầu để chiếm đoạt 40.000USD của một người dân ở Tây Ninh. Vụ này ông Thi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem