Mẹ kế và em gái bin Laden thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Thứ bảy, ngày 01/08/2015 15:00 PM (GMT+7)
Hoàng tử Saudi đã gửi lời chia buồn tới gia đình bin Laden sau vụ tai nạn máy bay khiến 4 người thiệt mạng.
Bình luận 0

Ngày 1.8, truyền thông Arab đưa tin mẹ kế và em gái của tên trùm khủng bố Osama bin Laden là 2 trong số 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở Hampshire, Anh.

Theo đó, hai người này thiệt mạng khi chiếc máy bay tư nhân Phenon 300 đâm vào bãi đỗ ô tô ở sân bay Blackbushe và phát nổ. Viên phi công người Jordan và một hành khách khác cũng được xác nhận là đã chết trong thảm kịch.

img

Chiếc máy bay phát nổ sau khi va chạm khiến 4 người thiệt mạng

Chiếc máy bay tư nhân trị giá gần 11 triệu USD này thuộc sở hữu của tập đoàn hàng không Salem, một tập đoàn do gia đình bin Laden kiểm soát ở Saudi Arabia.

Số hiệu HB-IBN của chiếc máy bay này từng được ông Mohammed, bố của Osama bin Laden sử dụng trước khi ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1967. Gia đình bin Laden đã tiếp tục duy trì và sử dụng số hiệu trên sau vụ tai nạn.

Nhà chức trách Anh cho biết chiếc máy bay chở mẹ kế và em gái bin Laden xuất phát từ Milan, Ý tới Anh, và trong khi hạ cánh ở sân bay Blackbushe, nó đã bị trượt đường băng và đâm thẳng vào bãi đỗ những chiếc ô tô đang chờ bán đấu giá.

Nhân chứng Daphne Knowles làm việc tại Bộ Quốc phòng Anh kể lại: “Tôi phát hiện điều gì đó không ổn khi chiếc máy bay này bay quá nhanh và quá thấp trước khi hạ cánh. Nó cứ chúc mũi lao xuống phía sân bay, và tiếp theo tôi nhìn thấy một cột khói đen dày đặc bốc lên”.

“Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là một chiến đấu cơ vì tiếng ồn rất lớn mà nó tạo ra, và vì nó bay với tốc độ rất nhanh. Động cơ của nó rú lên ầm ĩ và lao đi ầm ầm, khiến tôi nghĩ ngay đến chuyện xấu”, nhân chứng này cho biết.

img

Osama bin Laden (khoanh đỏ) và gia đình chụp ảnh ở Thụy Điển vào thập niên 1970

Ông Andrew Thomas, người đang trả giá tại cuộc đấu giá ô tô cho biết: “Tôi nhìn thấy chiếc máy bay đâm vào bãi đỗ ô tô, cả nó và những chiếc ô tô cùng chìm trong lửa. Chiếc máy bay này chúc mũi xuống, lao thẳng vào đám ô tô và phát nổ ngay sau khi va chạm”.

Sau vụ tai nạn, Đại sứ Saudi tại Anh, Hoàng tử Mohammed bin Nawaf al Saud đã gửi lời chia buồn trên tài khoản Twitter chính thức của đại sứ quán tới gia đình bin Laden. Đại sứ quán Saudi cho biết họ đang phối hợp với nhà chức trách Anh để điều tra nguyên nhân tai nạn và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng.

Bin Laden là kẻ sáng lập nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda và là tác giả của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11.9.2001 vào nước Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Sau vụ khủng bố, bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ truy lùng gắt gao và bị tiêu diệt vào tháng 5.2011.

Trí Dũng (Theo Express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem