Mê Linh phấn đấu giải ngân trên 70% vốn dự án Vành đai 4 trong quý II/2023

Nguyễn Bình Thứ năm, ngày 23/02/2023 14:14 PM (GMT+7)
Huyện Mê Linh đã giải tỏa xong toàn bộ 370 ngôi mộ, giải phóng mặt bằng xong 2 đợt đất nông nghiệp dự án đường Vành đai 4.
Bình luận 0

Thông tin được Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đưa ra tại buổi làm việc với đoàn khảo sát HĐND TP Hà Nội hôm 22/2. Diện tích đất nông nghiệp phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn là 120,3ha, huyện triển khai thành 4 đợt. Đến nay, đã triển khai thực hiện xong 2 đợt, hiện còn 2 đợt, huyện đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch và phấn đấu giải ngân và bàn giao mặt bằng xong trong tháng 6/2023 khoảng 118ha (đạt 83,6%).

Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, quá trình triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Một số hộ dân tự chuyển đổi đất nông nghiệp nhưng không có văn bản chứng minh dẫn đến khó khăn trong xác định quy chủ và xảy ra tranh chấp nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Mê Linh phấn đấu giải ngân trên 70% vốn dự án Vành đai 4 trong quý II/2023 - Ảnh 1.

Đoàn công tác của HĐND TP Hà Nội làm việc với huyện Mê Linh về Dự án đường Vành đai 4. Ảnh: HNM.

Bên cạnh đó, một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt tiêu chuẩn do nhiều nguyên nhân, nay không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Một số thửa đất được sử dụng không đúng mục đích nay không được bồi thường, hỗ trợ tài sản tạo lập không đúng mục đích... Đến nay các khó khăn, vướng mắc với diện tích khoảng 2,3ha liên quan đến trên 50 hộ gia đình, cá nhân đang được huyện từng bước tháo gỡ, giải quyết triệt để.

UBND huyện Mê Linh đề nghị thành phố tiếp tục bố trí vốn 2.000 tỷ đồng trong năm 2023; đồng thời, đề nghị thành phố xem xét, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách thành phố để di dời, đầu tư xây dựng các trường học phục vụ thực hiện dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện (dự kiến 321 tỷ đồng/3 trường).

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá, công tác triển khai dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện Mê Linh được thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đây là điều kiện tốt để huyện quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Về một số nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị huyện Mê Linh khẩn trương bố trí địa điểm mới đối với các trường học thuộc diện phải di dời, trong đó, chú ý việc đầu tư trường học phải đạt chuẩn quốc gia ngay từ đầu.

Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, yêu cầu huyện Mê Linh khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đề xuất danh mục đất phải thu hồi để trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 3/2023.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Mê Linh dài khoảng 11,2km, đi qua địa bàn 5 xã với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 141,5ha, liên quan đến 2.700 hộ dân; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng; có 370 ngôi mộ cần di chuyển. 


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem