MI5 đang tuyển dụng các điệp viên “tuổi teen” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Thứ hai, ngày 26/04/2021 13:00 PM (GMT+7)
Bộ phận bí mật, có nhiệm vụ trông coi an ninh nội địa, thường tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học siêu thông minh – tuy nhiên giờ đây họ đang chuyển hướng sang đào tạo những người trẻ hơn.
Bình luận 0
MI5 đang tuyển dụng các điệp viên “tuổi teen” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 1.

Dịch vụ an ninh MI5 đang tiếp nhận các điệp viên tập sự tuổi teen ngay từ lúc họ còn đi học.

Bộ phận bí mật, có nhiệm vụ trông coi an ninh nội địa, thường tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học siêu thông minh.

Mặc dù vậy, trong một nỗ lực để trở nên hòa nhập hơn và đa dạng hóa những lựa chọn, các ông chủ muốn có trẻ em trong hàng ngũ của họ.

Sẽ có một quá trình kiểm tra đặc biệt liên tục để đảm bảo trẻ em không bị các nhóm khủng bố hoặc tội phạm bắt khi chúng trưởng thành.

Cơ quan tại MI5 HQ ở Thames House, London cho biết: "Chúng tôi nhận ra rằng trường đại học không dành cho tất cả mọi người. "Chúng tôi cần những người trẻ tuổi, năng động, háo hức bắt đầu và muốn làm điều gì đó thú vị".

"Cho dù bạn đang hỗ trợ một trong các nhóm điều tra của chúng tôi, quản lý nhân sự hay bắt đầu Chương trình Học việc Kỹ thuật của chúng tôi, bạn sẽ là một phần của nhóm, đồng thời có cơ hội phát triển và tìm hiểu về công việc thú vị của MI5".

"Ngay từ khi còn đi học, bạn đã có thể giúp giữ cho đất nước an toàn trong một vai trò không giống ai".

MI5 đang tuyển dụng các điệp viên “tuổi teen” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 3.

Các ông chủ muốn thêm trẻ em vào hàng ngũ của họ để trở nên hòa nhập hơn.

Đầu tuần này, công ty đã thiết lập một tài khoản Instagram để tiện cho việc "liên hệ trực tiếp".

Ông chủ MI5 Ken McCallum cho biết sứ mệnh chống khủng bố và gián điệp ở Vương quốc Anh sẽ được thực hiện tốt nhất nếu công khai hơn.

Mặc dù ông thừa nhận rằng một số điều sẽ luôn cần được giữ bí mật để duy trì "lợi thế quan trọng" giúp chống lại những kẻ bất lương, nhưng việc cởi mở hơn sẽ giúp cơ quan này liên lạc với các học giả, công ty và công dân bình thường để xác định, vô hiệu hóa các mối đe dọa đang nổi lên.

Ông nói thêm rằng MI5 cần phải đa dạng hóa để phù hợp với một loạt các mối nguy hiểm ngày càng đa dạng hơn.

Ông chia sẻ: "Chúng ta cần vượt qua bất cứ định kiến nào bằng cách truyền tải thêm một chút những hiểu biết về MI5".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem