Miền Nam có thể mất cân đối cung cầu điện

Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:20 AM (GMT+7)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay 4 tổ máy của Nhà máy Điện Cà Mau đã vận hành lại bằng nhiên liệu khí với công suất 1.450 MW.
Bình luận 0
Theo thông báo của EVN, mỗi ngày EVN mất khoảng 70 tỷ đồng chi phí chạy dầu phát điện cung cấp cho miền Nam do sự cố hệ thống ống dẫn khí PM3 bị xì, ngắt nguồn khí cho các nhà máy điện- khí Cà Mau.

Do nắng nóng, người dân sử dụng nhiều thiết bị điện nên trong những ngày tới công suất huy động tối đa có thể lên đến 3.400 MW/ngày, cao hơn công suất tối đa mùa khô năm 2013 (3.050 MW). Trong khi đó, năm 2014 khu vực miền Nam hầu như không còn nguồn phát điện nào khác bổ sung nên tình hình cung điện sẽ rất căng thẳng.
Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem