dd/mm/yyyy

Miễn thu phí phương tiện qua hầm đường bộ Đèo Cả đến ngày 2/9

Sau 6 năm xây dựng, sáng 21.8, hầm đường bộ Đèo Cả đã thông xe, đi vào khai thác. Từ ngày 21.8 đến 2.9, các phương tiện giao thông khi qua hầm Đèo Cả được miễn phí hoàn toàn.

Theo chủ đầu tư, ngày 21.8 sẽ vận hành chính thức hầm đường bộ Đèo Cả. Khi hoàn thành cho phép xe lưu thông với vận tốc 80km/h, 4 làn xe ô tô, 2 làn dừng xe khẩn cấp.

Sáng 21.8, hầm đường bộ đèo Cả (chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Đèo Cả) đã chính thức thông xe sau gần 6 năm xây dựng.

Hầm đường bộ qua đèo Cả nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Điểm đầu dự án tại Km1353+150 Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, điểm cuối dự án tại Km1374+525 Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tổng chiều dài dự án 13,19km.

Xe chạy thử qua hầm Đèo Cả. Ảnh: M.T
Xe chạy thử qua hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh: M.T

Theo chủ đầu tư, với 2 làn đường mỗi hầm, được thiết kế chuẩn cao tốc, vận tốc khai thác lện tới 80 km/h.

Việc đưa hầm đường bộ Đèo Cả vào vận hành khai thác sẽ rút ngắn thời gian lưu thông cho người và phương tiện qua đèo Cả từ 60 phút xuống còn 10 phút.

Vị trí hầm đường bộ Đèo Cả nối hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ảnh: Google Maps
Vị trí hầm đường bộ Đèo Cả nối hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ảnh: Google Maps

Sau ngày thông xe, các phương tiện được miễn phí lưu thông qua hầm đến 2.9. Từ ngày 3.9, các phương tiện qua hầm sẽ bị thu phí với mức cao nhất 288.000 đồng/xe, thấp nhất 60.000 đồng/xe.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả được khởi công từ tháng 11.2012, với tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 11.378 tỉ đồng, với tổng chiều dài toàn tuyến 13,19 km; trong đó hầm đèo Cả dài 4.125 m, hầm Cổ Mã dài 500 m (đã hoàn thành từ tháng 9.2016) .

Theo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, đơn vị này cũng đang tiến hành xây dựng hầm đèo Cù Mông (nằm giữa 2 tỉnh Bình Đình và Phú Yên). Dự kiến công trình này đi vào hoạt động vào năm 2019.

XEM THÊM >> Cây cầu vượt biển xanh dài nhất Việt Nam dần hình thành

>> Chinh phục đèo Cả, tận ngắm vịnh Vũng Rô

An Bình