Mở casino tại TP.HCM: Để người chơi không bị lậm, không là… bác thằng bần

Hồng Trâm ghi Thứ bảy, ngày 28/05/2022 14:00 PM (GMT+7)
Thực tế đã chứng minh: Nhiều người sang các sòng casino ở nước ngoài để thỏa... đam mê, hoặc họ chơi trên mạng.
Bình luận 0

LTS: Thí điểm tổ chức casino tại điểm du lịch lớn, khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế là một trong những nội dung được UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội. Làm thế nào để quản lý, tạo nguồn thu ngân sách mà vẫn không khiến người chơi với mục đích giải trí lành mạnh trở thành vướng trò "đỏ đen" nguy hại?

Dân Việt tiếp tục nhận nhiều ý kiến xoay quanh đề xuất mở casino tại TP.HCM. Chúng tôi xin lần lượt đăng tải những ý kiến đồng tình, phản đối cũng như đóng góp thẳng thắn, góp phần quản lý hiệu quả hơn loại hình giải trí này.

Anh Nguyễn Công Trữ (viên chức tại TP.HCM): Casino không phải trò "đỏ đen"

Thực tế, ai trong chung ta cũng biết "cờ bạc là bác thằng bần". Tác hại của cờ bạc vô cùng lớn, khiến nhiều người thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa… Trong thời gian diễn ra những giải bóng đá lớn, ước tính mỗi ngày, lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam lên đến hàng chục triệu đô la. Và hàng năm, hàng tỷ đô la chảy sang các nước láng giềng vì nước họ mở casino công khai (đương nhiên là các nước cũng có các quy định để hạn chế đối tượng người chơi). Việc đề cập đến vấn đề trên là để minh chứng rằng có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam ta thích cờ bạc, cá độ.

Mở casino tại TP.HCM: Để người chơi không bị "lậm", không là… "bác thằng bần" - Ảnh 1.

Một bộ phận không nhỏ người Việt Nam thích cờ bạc. Ảnh: Corona Casino

Nếu không cấm được thì cho phép? Theo tôi là không hẳn như vậy mà là khi đề xuất cho người Việt Nam bước vào casino để chơi thì tức là Nhà nước đã tính tới chuyện quản lý người chơi rồi.

Cá nhân tôi nghĩ rằng đề xuất mở casino tại TP.HCM là phù hợp với tình hình xã hội hiện tại như đã chứng minh ở trên. Còn không thì sẽ thất thu lớn, mà càng cấm người ta càng thích khám phá, đó là điều đã được minh chứng.

Tuy nhiên, độ tuổi 18 để được tham gia casino là chưa hợp lý. Tôi đề nghị thay vì 18 tuổi thì nên là 21 tuổi theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Bởi vì, tuổi 18 là độ tuổi mới chập chững vào đời, những thanh niên nhà có điều kiện - dẫu có là "rich kid" thì cũng còn chưa nhiều kinh nghiệm khi tham gia casino, dẫu chỉ là giải trí thuần túy.

Theo tôi, cần có thêm một số điều kiện ràng buộc khác để chỉ có những người Việt Nam có điều kiện mới được vào casino chơi. Theo đó, đơn vị quản lý casino ngoài việc bán vé vào cửa cần bổ sung thêm mức đặt cọc hợp lý để chứng minh tài chính của người chơi đủ điều kiện để vào casino tham gia các trò chơi tại đây. Chẳng hạn bán vé 1.000.000đ/người/ngày và mức đặt cọc để được vào cửa là tối thiểu 50.000.000đ/người.

Ngoài ra, để quản lý người chơi, đơn vị quản lý casino cần có thêm quy tắc ứng xử/nội quy casino để tránh tình trạng người chơi quá "say máu" mà quên "đường về". Người chơi cần ký bản cam kết chấp hành quy tắc ứng xử/nội quy và chịu sự quản lý khi tham gia các trò chơi tại casino. Khi ban tổ chức phát hiện người chơi vi phạm quy tắc ứng xử/nội quy có thể sẽ mời ra về, nếu cần sẽ cho vào "danh sách đen" để hạn chế những người chơi vi phạm nội quy.

Đã đến lúc bỏ suy nghĩ "sợ ảnh hưởng tiêu cực". Thực tế đã chứng minh: Cấm thì họ sang nước ngoài chơi, họ chơi trên mạng… Vẫn không quản lý được lại không thu được thuế. Do đó, hãy để người đã trưởng thành tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình.

Vấn đề là, làm sao để casino trở thành nơi giải trí lành mạnh của nhiều người, chứ không phải trò "đỏ đen"; làm sao để người chơi không bị "lậm", để "cờ bạc không là… bác thằng bần" - đây là bài toán khó của cơ quan quản lý nhà nước.

Chị Nguyễn Thu Trang (kinh doanh bất động sản): Casino không quản lý chặt thì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy

Thực tế, hoạt động casino tại Việt Nam đã phát triển tại một số địa phương, theo tôi, nên cân nhắc độ tuổi được vào casino.

Mở casino tại TP.HCM: Để người chơi không bị "lậm", không là… "bác thằng bần" - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng nên cân nhắc độ tuổi được vào casino. Ảnh: Corona Casino

18 tuổi tuy đã đủ để chịu trách nhiệm hành vi dân sự, tuy nhiên đây là độ tuổi chưa đủ kinh nghiệm sống hay bản lĩnh sống để tham gia casino. Bên cạnh đó, việc mở cửa casino không chỉ đơn thuần là quy định độ tuổi mà còn phải tính toán đến những quy định và và cơ chế ràng buộc để tránh các tiêu cực phát sinh.

Thực tế tại nước ta, từ trước đến nay cờ bạc vẫn là "vấn nạn" khiến nhiều gia đình lâm vào đường cùng, đánh mất tương lai của nhiều người… Vì vậy, nếu nghiên cứu mở casino tại TP.HCM cần tính toán, quản lý chặt chẽ. Bởi lẽ, nếu mở ra mà không quản lý chặt thì sẽ kéo theo hệ lụy khó lường.

Anh Phạm Văn Quân (công ty truyền thông tại TP.HCM): Người chơi phải trên 30 tuổi

Thực tế nhu cầu chơi các trò chơi cá cược, cá độ giải trí của người dân tại nước ta là có thật và rất lớn. Hiện nay, pháp luật quy định cấm cờ bạc nhưng nhiều người vẫn chơi lén lút, hoặc ra nước ngoài chơi làm cho ngân sách nhà nước thất thu, nguồn lực của đất nước bị chuyển dịch ra nước ngoài. Ở các nước phát triển thì không cấm mở casino vì có cấm thì người dân vẫn có thể chơi chui được mà lại không mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước.

Mở casino tại TP.HCM: Để người chơi không bị "lậm", không là… "bác thằng bần" - Ảnh 4.

Cần quản lý chặt chẽ để tránh người chơi "sa lầy" vào cờ bạc. Ảnh: Corona Casino

Theo quan điểm của tôi, việc mở casino phải quy định độ tuổi người tham gia là trên 30 tuổi và chứng minh được năng lực tài chính. Trên 30 tuổi, người chơi suy nghĩ chín chắn, đồng thời có thể đảm bảo được khả năng tài chính.

Còn đề xuất 18 tuổi thì chưa hợp lí vì thanh niên ở độ tuổi này vẫn sử dụng tiền của cha mẹ, rất ít người kiếm được tiền, tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, tuổi 18 là ngưỡng cửa bước vào đại học, cao đẳng, cột mốc quyết định rất lớn đến tương lai của các thanh niên. Nếu được tạo điều kiện tiếp xúc cờ bạc (dù là hợp pháp) thì rất sẽ sa lầy, khó kiểm soát bản thân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem