Thứ bảy, 20/04/2024

Mở cửa du lịch vẫn sợ chính sách nay thế này mai thế khác

13/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng mở cửa thì đừng "quay xe" chính sách, nay thế này mai thế khác thì doanh nghiệp không ứng phó kịp.

Vietravel là doanh nghiệp du lịch lớn của cả nước. Đây cũng là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới.

Trải qua nhiều lần đóng rồi mở, mở rồi lại đóng, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Vietravel Holdings cho rằng, Chính phủ cần có động thái rõ ràng hơn khi mở cửa kinh tế cũng như mở cửa ngành du lịch.

Sợ cảnh "quay xe" chính sách

Trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19, kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam đầu năm 2020, ông Nguyễn Quốc Kỳ thẳng thắn nêu quan điểm nếu Việt Nam thực sự muốn mở cửa, bao gồm mở cửa kinh tế nói chung và mở cửa cho du lịch, hàng không nói riêng thì cần có những bước đi cứng rắn hơn, hướng tới sống chung với dịch chứ không phải chiến lược "Zero Covid" như trước.

Ông cho rằng Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19 là điều kiện cần nhưng chưa đủ.

'Ông lớn' du lịch sợ cảnh 'quay xe' chính sách - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ sợ cảnh quay xe chính sách khi mở cửa kinh tế, phục hồi du lịch. Ảnh: V.T.

Theo Chủ tịch Vietravel Holdings, đây được xem là chính sách đóng - mở (on-off) theo 4 màu tương ứng với cấp độ dịch khách nhau. Đây là điều kiện cần để mở cửa lại nhưng chưa đủ vì Chính phủ không thể để các địa phương đánh giá mình thuộc màu nào vì các hoạt động hiện nay đều mang tính liên vùng, thay đổi là lập tức gãy đổ chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, các địa phương có tâm lý muốn an toàn, tăng thêm 1 cấp độ dịch, ngay lập tức mọi hoạt động khi đó đều rất khó khăn do chuyển màu.

Chủ tịch Vietravel Holdings dẫn chứng như thời gian qua, dù các chuyến bay nội địa đã mở lại nhưng có tỉnh vẫn quy định người từ TP.HCM đến phải cách ly tập trung. 

Rồi có tỉnh mở cửa du lịch, doanh nghiệp đã lên chương trình dẫn khách theo tour an toàn. Ngay trong đêm, tỉnh ra thông báo không nhận tất cả khách đến địa bàn, do vừa phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 mới.

"Mở cửa thì đừng quay xe chính sách, quay xe thì doanh nghiệp té luôn, mở cửa mà nay thế này mai thế khác thì chịu sao nổi", ông Kỳ thẳng thắn.

Cần mở lại các dịch vụ du lịch

Chủ tịch Vietravel Holdings đề xuất, khi mở cửa kinh tế, giao thông vận tải chính là lĩnh vực cần mở lại đầu tiên, bởi giao thông là huyết mạch của cơ thể. Trong quá trình hội nhập hiện nay, giao thông vận tải kết nối liên vùng, kết nối các quốc gia và kết nối với Việt Nam với thế giới.

'Ông lớn' du lịch sợ cảnh 'quay xe' chính sách - Ảnh 2.

Chủ tịch Vietravel đề xuất mở lại hệ thống tiện ích vui chơi giải trí, đi lại trong bối cảnh có dịch thì mới mong du lịch phục hồi. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông nêu quan điểm Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao nhất thế giới thì không nên quá lo ngại mở đường bay thương mại quốc tế. Trong hình hiện nay, nước nào mở lại nhanh nhất sẽ phục hồi sớm nhất và có ưu thế hơn so với các quốc gia đi sau.

"Kế nữa, tôi đề nghị mở cửa hệ thống dịch vụ phục vụ an sinh xã hội và phục vụ cộng đồng. Bình thường mới là mở lại các dịch vụ trong điều kiện dịch bệnh. Nhưng hiện nay, nhiều nơi mở, nhiều nơi không cho mở", ông Kỳ nói.

Ngoài ra, cần mở lại hệ thống tiện ích vui chơi giải trí, đi lại trong bối cảnh có dịch. Ông nhấn mạnh chỉ khi mở lại hệ thống dịch vụ tại địa phương thì mới có khách đến, bởi muốn người Việt đi du lịch nhưng đến nơi không có dịch vụ, không có nơi tiêu tiền thì người dân… sẽ ở nhà.

Ông dẫn chứng, có những quy định hết sức vô lý. Khách từ TP.HCM xuống Vũng Tàu không cho ở lại, vậy họ đến làm gì? Đi Đà Lạt giờ bằng máy bay thích hơn đường bộ vì đến đèo Madagui khai báo xong là hết giờ. Vậy mở làm gì cho mệt?

Doanh nghiệp đã đuối sức

Nói về ngành du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho hay năm 2019, cả nước có 135.000 doanh nghiệp lưu trú với tổng cung 500.000 phòng. Toàn ngành du lịch khi đó đón 19 triệu lượt khách nước ngoài và 82 triệu lượt khách trong nước.

"Riêng Vietravel có 1 triệu lượt khách trong năm 2019, 64 văn phòng, 40 chi nhánh trong và ngoài nước. Doanh thu của chúng tôi khi đó từ 1,5 triệu USD/ngày đã trở về số 0 khi dịch bệnh xuất hiện", ông Kỳ cho hay.

'Ông lớn' du lịch sợ cảnh 'quay xe' chính sách - Ảnh 3.

Chủ tịch Vietravel cho hay doanh nghiệp cũng phải tổ chức lại, chuyển sang trạng thái ngủ đông tích cực chứ không phải ngủ luôn vì Covid-19. Ảnh: F.V.

Ông Kỳ gọi đó là thời kỳ chưa từng trải qua và chưa có kinh nghiệm. Ngay cả dịch SARS năm 2002 hay khủng hoảng kinh tế 2008 cũng không thể sánh sức ảnh hưởng của Covid-19.

Cứ mở mắt mỗi ngày là mất 1,5 triệu USD, trong khi đó, doanh nghiệp của ông cũng như các doanh nghiệp khác vẫn cố gắng duy trì nguồn lao động và các yếu tố khác để chờ thời cơ.

Trải qua giai đoạn đầu hoảng loạn, Chủ tịch Vietravel cho hay doanh nghiệp cũng phải tổ chức lại, chuyển sang trạng thái ngủ đông tích cực, tập trung vào những điều cơ bản nhất của hệ thống, giải quyết vấn đề marketing hướng tới tương lai cũng như sẵn sàng trở lại. Hiện Vietravel đang trong giai đoạn tái khởi động.

Ông đề nghị Chính phủ cần tiếp tục vào cuộc trợ giúp cho doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp lớn và đầu đàn để dẫn dắt, tránh đầu tư dàn trải. Hơn nữa cần làm nhanh và gói hỗ trợ đó cần phải lên đến 6-7% GDP. Các doanh nghiệp cần tiền nên Chính phủ có thể hỗ trợ vốn vay qua ngân hàng để tái cấp vốn. 

Chủ tịch Vietravel đề xuất xem xét giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 5% trong vòng 2 - 3 năm tới như Chính phủ từng thực hiện trong giai đoạn từ 2009 - 2011; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để công ty có tích lũy để an dân, tích sức dân. Hay biểu thuế thu nhập cá nhân cũng phải xem để đồng bộ mà không thể giữ như hiện nay…

"Chính phủ nên càng sớm càng tốt mở lại giao thông vận tải, mở lại đường bay thương mại quốc tế, thị trường nội địa không đủ sức kéo du lịch và hàng không đóng càng lâu mất lợi thế, số tiền chi ra càng lớn", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.