Nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 15/05/2023 17:49 PM (GMT+7)
Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các trường THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT và THCS Quang Trung Nguyễn Huệ (thuộc địa bàn quận Phú Nhuận) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023 nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường cùng học sinh.
Bình luận 0
Cổng trường an toàn giao thông: Nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông cho lãnh đạo nhà trường, học sinh - Ảnh 1.

Đội CSGT quận Phú Nhuận hướng dẫn về mô hình an toàn giao thông cho học sinh tại trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 15/5, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các trường THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT và THCS Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023.

Thiếu tá Võ Ngọc Yên - Trưởng đội CSGT quận Phú Nhuận nói về mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Clip: Chinh Hoàng

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống có văn hóa, ý thức khi tham gia giao thông, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường… trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, qua đó hạn chế tối đa tai nạn đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Theo Công an quận Phú Nhuận, hoạt động ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023 nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Trưởng Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận, thiếu tá Võ Ngọc Yên cho biết, mô hình cổng trường an toàn giao thông được đơn vị phối hợp các trường trên địa bàn quận thực hiện. Sau lễ ký kết, Công an quận Phú Nhuận sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các quyết định, quy chế phối hợp trong việc thực hiện an toàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

"Hầu hết các trường trên địa bàn quận Phú Nhuận có cổng tiếp giáp với đường có phương tiện lưu thông đông. Các phụ huynh đưa rước học sinh, buôn bán hàng rong góp phần gây trở ngại cho việc lưu thông. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Phú Nhuận xảy ra 64 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông", thiếu tá Yên cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem