Mới chỉ 3.000 lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 11:26 AM (GMT+7)
Đây là thông tin được ông Nguyễn Hải Nam - Tham tán Đại sứ quán, Trưởng ban quản lý lao động tại Hàn Quốc đưa ra ngày 20.3.
Bình luận 0
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), hiện có khoảng 18.000 lao động Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trước đó, do lao động bỏ trốn nhiều (chủ yếu ở Hàn Quốc), Chính phủ đã ban hành Nghị định 95 xử phạt hành vi này.

Theo đó, lao động ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn cư trú; bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng… sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng. Ngoài ra, người lao động vi phạm còn bị cấm đi làm việc ở nước ngoài từ 2-5 năm. Thời hạn áp dụng là từ 10.1.2014. Do thời điểm này trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên nhiều lao động chưa thể mua vé máy bay về nước, Chính phủ đã gia hạn áp dụng tới 10.3.

Tuy nhiên, tại thị trường lao động Hàn Quốc, tới ngày 10.3 mới có gần 3.000 người (chiếm 15% tổng số lao động bất hợp pháp) về nước.

Theo ông Hải Nam, trong tháng 3, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp với bộ phận lãnh sự thuộc Đại sứ quán ra quyết định xử phạt với những lao động bị phía bạn bắt giữ trong các đợt truy quét và bàn giao lại cho Việt Nam. Hiện nay, trung bình mỗi tháng có từ 200- 300 lao động bất hợp pháp bị bắt. Ban quản lý sẽ thông báo cho Đại sứ quán, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định, số lao động về nước hết hợp đồng vẫn nhập cảnh sang làm việc bình thường. Riêng việc thực hiện theo thỏa thuận MOU đặc biệt, phía Hàn Quốc đã thông báo nhận khoảng 2.900 chỉ tiêu lao động mới đi làm việc trong năm 2014 (trong khi đó có hơn 10.000 lao động nằm trong diện đã qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn, đang chờ chọn hồ sơ).

Thông tin mới nhất từ Đại sứ quán, hiện các chủ lao động Hàn Quốc đã lựa chọn được hơn 1.000 lao động trong số này, cuối tháng 3 các lao động này sẽ xuất cảnh (chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 3, đầu tháng 4).

Ông Nam cũng cho biết, trong năm 2014 phía Hàn Quốc cấp 5.500 chỉ tiêu nhận lao động tái nhập cảnh (là những lao động trung thành đã về nước đúng hạn) cho 15 nước có lao động phái cử và Việt Nam vẫn được phía bạn ưu tiên dành khoảng 2.000 lao động tái nhập cảnh.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem