Mỗi ngày, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài "hy sinh" 1,6 tỷ lãi vay

N.Minh Thứ ba, ngày 16/03/2021 08:56 AM (GMT+7)
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét năm 2020. Mỗi ngày, Thế giới Di động chi hơn 1,6 tỷ đồng trả lãi tiền vay.
Bình luận 0

Nhiều khoản nợ đáo hạn trong nửa đầu năm của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài

Theo đó, tại ngày 31/12, Thế giới Di động của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài đang vay nợ 16.752 tỷ đồng, tăng gần 2.600 tỷ so với đầu năm. Trong đó, 15.625 tỷ đồng là vay ngân hàng ngắn hạn, hơn 1.100 tỷ đồng còn lại là trái phiếu trong nước dài hạn.

Chủ nợ lớn nhất của Thế giới Di động là các ngân hàng ngoại như BNP Paribas (Chi nhánh Singapore và TP HCM), HSBC (Singapore và Việt Nam), Standard Chartered (Việt Nam và Singapore), … Ngoài ra còn có các nhà băng trong nước như VietinBank, HDBank, Vietcombank, …

Điều đáng nói, các khoản nợ vay ngắn hạn đều sẽ tới hạn thanh toán trong nửa đầu năm 2021, trong đó tập trung chủ yếu vào các tháng 2, 3 và 4.

Mỗi ngày, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài "hy sinh" 1,6 tỷ lãi vay - Ảnh 1.

Trên 90% nợ vay của đai gia Nam Định Nguyễn Đức Tài phải trả trong nửa đầu năm nay

Đơn cử như khoản nợ vay tại BNP Paribas có dư nợ 2.284 tỷ đồng, đáo hạn vào 4/3 vừa qua. Khoản vay tại tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui gần 1.800 tỷ đồng, đáo hạn vào 31/3/2021 và dư nợ vay 1.318 tỷ đồng tại HSBC cũng đáo hạn vào 31/3 tới đây,… Duy nhất có khoản vay 841 tỷ đồng tại Standard Chartered đáo hạn vào 21/6/202.

Trước đó, vào năm 2020, Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài phải trả tới gần 27.000 tỷ đồng nợ đến hạn, đồng thời vay mới khoảng 24.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Như vậy, số dư nợ đến hạn trả trong nửa đầu năm nay chỉ bằng 58% của cùng kỳ năm ngoái. Điều này được nhận định không phải là áp lực quá lớn đối với Thế giới Di động.

Về phía vay dài hạn 1.127 tỷ đồng, tất cả đều là trái phiếu mà doanh nghiệp của đại gia Nam Định này phát hành cho các công ty bảo hiểm theo hình thức tín chấp nhằm bổ sung vốn lưu động, lãi suất cố định 6,55%/năm.

Các trái phiếu này còn được bảo lãnh bởi Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Đầu tư (CGIF) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Phí bảo lãnh là 1,5%, đáo hạn vào ngày 17/11/2022.

Tính chung cả năm 2020, Thế giới Di động trả nợ gốc 48.574 tỷ đồng, vay mới 51.173 tỷ đồng. Với khoản nợ nay, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài đã phải thanh toán 594 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm vừa qua. Tuy nhiên, con số này không tăng nhiều so với mức 568 tỷ đồng năm trước đó. Bình quân, mỗi ngày Thế giới Di động phải trả hơn 1,6 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Lợi nhuận sau thuế 2021 vượt 4.500 tỷ đồng?

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt 3.920 tỷ, doanh thu thuần 108.546 tỷ, tăng lần lượt 6% và 2% so với thực hiện năm trước. Với kết quả này, Thế giới Di động ghi nhận gần 10.400 tỷ đồng lãi lũy kế tính đến 31/12/2021.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Thế giới Di động vãn ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 21,549 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ) bất chấp ảnh hưởng do Covid – 19 bùng phát trở lại.

Mỗi ngày, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài "hy sinh" 1,6 tỷ lãi vay - Ảnh 3.

Đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài dự báo năm 2021 "không ngon lành"

Tuy nhiên, Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài dự báo, ngành bán lẻ sẽ "không ngon lành" trong năm 2021 này, thậm chí một số lĩnh vực có thể đi lùi khi sức mua của người tiêu dùng, tức số tiền mà họ có thể chi ra để mua sắm sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới.

Nguyên nhân đến từ công ăn việc làm của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn tới thu nhập giảm. Ngoài ra, trong giai đoạn này, nhiều người cảm thấy tương lai có rủi ro do đó cũng sẽ hạn chế chi tiêu so với các giai đoạn khác.

"Năm nay sức mua của thị trường không có gì thú vị, nghĩa là không có tăng trưởng ngon lành, thậm chí một số lĩnh vực còn có thể đi lùi. Trong bối cảnh đó, làm sao để có thể tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận thì đó là bài toán mà các doanh nghiệp phải giải. Doanh nghiệp nào giải tốt thì sẽ tiếp tục tăng trưởng", ông Tài dự đoán.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện đồng loạt 3 việc.

Thứ nhất, tiếp tục mở rộng số lượng cửa hàng. Trong năm 2021, Thế giới Di động của đại gi Nam Định Nguyễn Đức Tài sẽ tiếp tục mở rộng thêm chuỗi Điện máy Xanh và chuỗi Thế giới di động nếu còn cơ hội. Đặc biệt, chuỗi Điện máy Xanh Supermini dự kiến sẽ hoàn tất mở mới 700 cửa hàng trong năm nay, đưa tổng lượng cửa hàng lên khoảng 1.000. Đến cuối năm 2020, MWG dự kiến sẽ đạt khoảng 50-55% thị phần điện thoại và 55-60% thị phần điện máy.

Thứ hai, đối với các cửa hàng điện thoại, điện máy hiện hữu, MWG sẽ cố gắng cân đối lại mặt hàng, sắp xếp lại layout (bố cục bày trí cửa hàng) để gia tăng thêm nhiều nhóm hàng nữa, giúp gia tăng doanh số mỗi cửa hàng.

Thứ ba, tối giản chi phí ở mức tốt nhất nhằm gia tăng lợi nhuận.

Theo dự báo của công ty chứng khoán Phú Hưng, Thế giới Di động có thể trở lại đà tăng trưởng hai chữ số vào năm 2021 nhờ tập trung triển khai mô hình mới và tăng độ phủ cho cả hai chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh. Theo đó, doanh thu thuần của Thế giới Di động kỳ vọng ở mức 130.836 tỷ đồng tăng 20,5% và 4.546 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế với giả định biên lãi gộp ở mức 21,5%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem