Mỗi ngày người Việt mua hơn 9.081 xe máy trong suốt 9 tháng năm 2018

Văn Biên Thứ hai, ngày 15/10/2018 07:55 AM (GMT+7)
Doanh số bán hàng quý 3 của các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam tăng vọt, tính tổng trong 9 tháng có tới hơn 2,45 triệu chiếc xe được bán ra.
Bình luận 0

Hôm 10/10/2018, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã chính thức công bố doanh số bán hàng quý 3 năm 2018 của thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha.

img

Xe ga mới 2019 Honda Vision.

Theo đó, tổng số xe bán ra trong quý 3 này là 864.958 chiếc, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng cao hơn 60 nghìn chiếc so với doanh số bán hàng quý 1 và quý 2 năm 2018.

Tính tổng cả ba quý thì đến thời điểm này chỉ riêng 5 nhà sản xuất xe máy ở trên đã có hơn 2,45 triệu chiếc xe máy được bán ra. Như thế, tính trung bình mỗi tháng người Việt mua hơn 272.455 chiếc, mỗi ngày tầm hơn 9.081 chiếc được tiêu thụ.

img

Suzuki Raider Fi 150.

Điều này cho thấy, sức tiêu thụ xe máy tại thị trường Việt Nam vẫn rất lớn. Các con số đã cho thấy thực tế đi trái lại với các dự báo trước đây đoán rằng thị trường xe máy ở Việt Nam đang bão hòa.

Thị trường xe máy ở Việt Nam vẫn rất sôi động, có thể những tháng cuối năm 2018 doanh số bán hàng còn tăng cao nữa. Bởi vì từ giờ tới Tết Dương Lịch 2019 và Tết Nguyên Đán 2019 cũng không còn xa. Đây lại là thời điểm mua sắm cao nhất của mỗi năm.

img

Xe côn tay Yamaha Exciter 150.

Xe máy hiện vẫn đang là một trong những phương tiện đi lại trên đường bộ có tính chủ đạo, đông đảo nhất và thể hiện được tính tiện ích, linh hoạt trong sử dụng cũng như thích nghi tốt với điều kiện giao thông ở Việt Nam.

Bảng giá lăn bánh mua 2019 Honda Vision Smartkey mới nhất

2019 Honda Vision Smartkey đã chính thức về các đại lý bán lẻ, có giá lăn bánh khi đã tính đủ các phí lên tới cao nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem