Mỗi tháng bán 10.000 cây lan cấy mô, chị nông dân ở Tây Ninh nhẹ nhàng thu 30 triệu đồng

Thứ hai, ngày 01/05/2023 14:51 PM (GMT+7)
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện các mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân ổn định cuộc sống.
Bình luận 0

Điển hình như mô hình nuôi lan cấy mô trên địa bàn phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, đây là mô hình phát triển kinh tế cần được nhân rộng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, chủ trại lan cấy mô ở khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh cho biết, để có những cây giống đồng đều, bảo đảm chất lượng bằng phương pháp nuôi cấy mô thì khâu chọn cây mẹ nhân giống, thời điểm chọn mẫu cấy, lấy vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của cây mẹ là rất quan trọng.

Tại khu vực nuôi cấy mô, chị Tiên cẩn thận nhấc từng chai thuỷ tinh có chứa những mầm cây giống, chị giới thiệu về quy trình nhân giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô một cách lưu loát, không khác gì một kỹ sư nông nghiệp.

Chị Tiên cho biết: “Trong quá trình nuôi và nhân giống, tôi gặp một số khó khăn như: cách khắc phục tỷ lệ hao hụt khi mới bắt đầu gieo trồng ra môi trường bên ngoài, dịch bệnh… Nuôi lan cấy mô đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, ngoài kinh nghiệm của bản thân, tôi còn học hỏi thêm kinh nghiệm từ các chủ vườn lan khác trong và ngoài tỉnh”.

Mỗi tháng bán 10.000 cây lan cấy mô, chị nông dân ở Tây Ninh nhẹ nhàng thu 30 triệu đồng  - Ảnh 1.

Trại lan cấy mô của chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên ở khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Chị Tiên chia sẻ thêm về kỹ thuật nuôi cấy mô: “Sau khi lấy mô của một phần trên cây cần lấy giống, đem khử trùng cho vào ống nghiệm chứa môi trường nuôi cấy. Môi trường này chứa chất kích thích sinh trưởng để tái sinh các bộ phận như chồi hoặc phôi…

Sau đó, mới tạo cây hoàn chỉnh để nuôi cấy và bắt đầu nhân giống. Mỗi loài có một điều kiện sống khác nhau, do đó khi nuôi cấy cần phải tìm được môi trường chuyên biệt như: nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng... của từng loại cây”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên chia sẻ: “Xuất phát từ đam mê, tôi thực hiện mô hình nuôi lan cấy mô. Với khoảng 50 loại lan, nhưng hiện tại thì người tiêu dùng vẫn ưa chuộng nhất là loại lan ngọc điểm, đenrô, vũ nữ…

Mỗi tháng tôi bán sỉ và lẻ khoảng 10.000 - 15.000 cây lan, khách hàng chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và miền Bắc. Mô hình này mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, với giá bán hơn 10.000 đồng/cây lan tuỳ loại, trừ hết chi phí, thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng”.

Theo chị Tiên, cây giống được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô có những đặc tính vượt trội so với các phương pháp nhân giống cây truyền thống. Cây giống hoàn toàn sạch bệnh và thừa hưởng tất cả gen của cây gốc ban đầu mà không bị lai tạp.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn cho biết, mô hình nuôi lan cấy mô là mô hình mới của địa phương. Đây là mô hình đạt hiệu quả cần nhân rộng, phát triển tại các khu phố, cũng như các địa phương khác.

Sản phẩm lan cấy mô của chị Tiên đưa ra thị trường khá lớn ở các tỉnh lân cận. Ngoài ra, chị Tiên còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, hỗ trợ tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm cho 5-7 lao động tại địa phương có thu nhập ổn định.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân sản xuất những mô hình mới, Hội Nông dân giới thiệu cho chị Tiên vay vốn khởi nghiệp là 200 triệu đồng để đầu tư kỹ thuật vào mô hình trồng lan cấy mô.

Đối với các mô hình khác như nuôi chồn hương, nuôi dúi, ốc núi… Hội Nông dân tiếp tục tạo điều kiện để phát triển mô hình, thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Nhi Trần - Nhật Quang (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem