Thứ sáu, 17/05/2024

Mong chờ từng đơn hàng Tết để nhân công có việc làm, tiếp tục ngồi se nhang

17/01/2024 11:21 AM (GMT+7)

Thị trường ế ẩm, các hộ dân và cơ sở ở làng nghề se nhang xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) mong chờ từng đơn hàng để tiếp tục ngồi se nhang.

Se nhang thời giá tăng, đơn hàng giảm

Bà Nguyễn Cát Bụi Thúy làm nghề se nhang từ năm 17 tuổi. 30 năm theo nghề truyền thống của gia đình, chưa bao giờ bà thấy thị trường nhang ế ẩm như năm nay.

Xưởng nhang Minh Phước của bà Thúy là nơi sản xuất có quy mô lớn nhất làng nghề làm nhang ở Lê Minh Xuân, với khoảng 100 nhân công.

30 năm theo nghề truyền thống, chưa bao giờ bà Thúy chứng kiến thị trường nhang ế ẩm như năm nay. Ảnh: Trần Khánh

30 năm theo nghề truyền thống, chưa bao giờ bà Thúy chứng kiến thị trường nhang ế ẩm như năm nay. Ảnh: Trần Khánh

Trên con đường Mai Bá Hương những ngày giáp Tết, xe cộ không còn tấp nập ra vào xưởng nhang Minh Phước để chở hàng đi mọi nơi như mọi bận.

Bên trong xưởng nhang, người ta nghe rõ tiếng cười của của người làm thay vì tiếng máy se nhang chạy rầm rập suốt cả ngày. "Yên ắng là phải vì chừng 8 giờ sáng là xưởng đã ... nghỉ làm rồi", bà Thúy cho biết.

Bà Thúy kể, trước đây, người dân se nhang bằng tay, nên năng suất thấp và nhang làm ra không đều. Mỗi ngày, một nhân công chỉ se được 8.000-10.000 cây nhang.

Công nhân trong xưởng nhang Minh Phước tranh thủ làm từ 8 giời tối đến 8 giờ sáng hôm sau để tiết kiệm tiền điện. Ảnh: Trần Khánh

Công nhân trong xưởng nhang Minh Phước tranh thủ làm từ 8 giời tối đến 8 giờ sáng hôm sau để tiết kiệm tiền điện. Ảnh: Trần Khánh

Những năm gần đây, nhiều cơ sở đã sắm máy se nhang, giúp giải phóng sức lao động rất nhiều. Mỗi máy se nhang có năng suất 50.000-60.000 cây nhang mỗi ngày.

Các máy se nhang trong xưởng giờ đã "lấy đêm làm ngày". Đó là cách mà xưởng nhang đối phó với tình hình giá điện tăng.

Bà Thúy giải thích, để tiết kiệm chi phí do giá điện cao (trong khung giờ ban ngày), xương phải tranh thủ cho công nhân làm từ 8 giời tối đến 8 giờ sáng hôm sau.

Xưởng nhang của bà Thúy tạo công ăn việc cho cả trăm nhân công ở địa phương. Ảnh: Trần Khánh

Xưởng nhang của bà Thúy tạo công ăn việc cho cả trăm nhân công ở địa phương. Ảnh: Trần Khánh

Ngày trước, chừng tháng 10 là xưởng nhang bắt đầu nhận đơn mùa Tết. Đến tháng 11 thì hoàn tất giao hàng. Từ tháng 12, các mối sỉ tập trung phân phối ra thị trường. Xưởng của bà Thúy bỏ sỉ cho các khách hàng tại TP.HCM và khắp các tỉnh miền Nam; doanh thu mỗi năm khoảng 460 triệu đồng.

Giá nguyên vật liệu để làm nhang cũng tăng. Trong khi đơn hàng tết từ 2 năm nay rất chậm. Số lượng nhang giảm phân nửa.

"Nay ai cần thì tới lấy trực tiếp, các mối lái không còn tích trữ hàng tết, cũng không còn cảnh nhang làm ra bao nhiêu giao hết bấy nhiêu" bà Thúy kể.

Giữ nghề se nhang truyền thống

Đơn hàng giảm nhưng xưởng nhang của Thúy vẫn cho nhân công tiếp tục se nhang. Xưởng cố gắng cầm chừng, vừa có sẵn lượng nhang dự trữ khi cần vừa duy trì công việc cho người lao động.

Đơn hàng giảm đang ảnh hưởng đến công việc, thu nhập ngày tết của công nhân làm nhang. Ảnh: Trần Khánh

Đơn hàng giảm đang ảnh hưởng đến công việc, thu nhập ngày tết của công nhân làm nhang. Ảnh: Trần Khánh

"Trung bình một người được khoảng 250.000 đồng/ngày. Cuối năm thì có thưởng. Đó là các năm trước. Còn Tết này chưa biết sao", bà Thúy thở dài.

Chủ cơ sở nhang gặp khó, các hộ tư nhân hoặc những hộ nhận gia công cho xưởng cũng lâm cảnh khó khăn.

Các hộ nhận gia công nhang ở làng nghề xã Lê Minh Xuân cũng gặp cảnh khó khăn chung. Ảnh: Trần Khánh

Các hộ nhận gia công nhang ở làng nghề xã Lê Minh Xuân cũng gặp cảnh khó khăn chung. Ảnh: Trần Khánh

Bà Trần Thị Thanh, một hộ gia công cho biết giá bán vẫn mức 4.000 đồng/thiên (1.000 cây nhang). Song hồi trước, gia đình làm 100 thiên mỗi ngày thì nay chỉ còn 50-60 thiên là nhiều.

Hiện tại, 2.000 thiên nhang làm xong đã lâu nhưng còn chất trong kho, bà Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Của - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) cho biết, toàn xã có hơn 120 hộ kinh doanh và gia công nhang.

Làng nghề làm nhang ở xã Lê Minh Xuân gần 100 năm tuổi. Người dân trong xã vẫn đang nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống. Ảnh: Trần Khánh

Làng nghề làm nhang ở xã Lê Minh Xuân gần 100 năm tuổi. Người dân trong xã vẫn đang nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống. Ảnh: Trần Khánh

Nghề làm nhang ở đây có gần 100 năm tuổi. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để người dân giữ nghề truyền thống.

Gần Tết nhưng đơn hàng giảm do suy giảm kinh tế. Tình hình sản xuất, kinh doanh tại làng nhang Lê Minh Xuân cũng bị ảnh hưởng theo.

"Hội Nông dân cùng Phòng kinh tế huyện Bình Chánh đang cố gắng giới thiệu sản phẩm nhang ở các hội chợ, triển lãm và các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để tăng cường kết nối nhu cầu với người dùng", ông Của nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá vàng tăng cao thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và SJC nói gì?

Giá vàng tăng cao thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và SJC nói gì?

Trước tình hình giá vàng tăng cao thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã có lý giải tại buổi họp báo.

Doanh nghiệp bị áp lực 'phí chồng phí' ở BOT Phú Hữu

Doanh nghiệp bị áp lực 'phí chồng phí' ở BOT Phú Hữu

Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trạm BOT Phú Hữu khiến các doanh nghiệp áp lực "phí chồng phí".

Xe điện 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng bàn giao ít nhất 20.000 chiếc trong năm nay, dự kiến thu về bao nhiêu tiền?

Xe điện 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng bàn giao ít nhất 20.000 chiếc trong năm nay, dự kiến thu về bao nhiêu tiền?

Hãng xe điện Việt vừa công bố nhận cọc gần 28.000 chiếc VF 3 và đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 20.000 xe ngay trong năm nay.

Xe máy điện 20 triệu đồng hút khách

Xe máy điện 20 triệu đồng hút khách

Giá xe máy điện Trung Quốc được các doanh nghiệp chào hàng từ 20 - 30 triệu đồng/chiếc, phổ biến là mức giá vừa hơn 20 triệu. Đây là phân khúc được nhiều người Việt quan tâm, chọn mua nhất gần đây.

Masan bán trọn công ty sản xuất vonfram ở Đức cho Mitsubishi

Masan bán trọn công ty sản xuất vonfram ở Đức cho Mitsubishi

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã đồng ý bán nguyên công ty sản xuất vonfram (còn gọi là tungsten) ở Đức cho một công ty thuộc Mitsubishi Nhật Bản nhằm tập trung nguồn lực cho bán lẻ, mảng kinh doanh cốt lõi của Masan.

TP.HCM lần đầu tiên có hội chợ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP

TP.HCM lần đầu tiên có hội chợ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP lần 1 năm 2024 chính thức khai mạc với gần 200 gian hàng, gồm các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP.