Moscow tuyên bố đang chiến đấu với phương Tây, Kiev cảnh báo sẽ có thêm các vụ nổ ở Nga

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 22/12/2022 07:40 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang làm mọi cách để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga.
Bình luận 0
Moscow tuyên bố đang chiến đấu với phương Tây, Kiev cảnh báo sẽ có thêm các vụ nổ ở Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, ngày 21 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã chỉ ra sự hiện diện của các sĩ quan tham mưu NATO cùng nhiều chuyên gia khác ở tiền tuyến Ukraine, bên cạnh số vũ khí và vật tư trị giá gần 100 tỷ USD được cam kết từ các thành viên của khối.

"Các lực lượng vũ trang Nga hiện đang đối mặt với các lực lượng đồng minh phương Tây", ông Shoigu cho biết hôm 21/12 tại một cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu ở Moscow. "Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Kiev, huấn luyện binh lính, cung cấp thông tin tình báo, cử cố vấn và lính đánh thuê, tiến hành cuộc chiến thông tin nhằm chống lại chúng tôi".

Ông Shoigu cho biết các nước NATO cho đến nay đã chi hơn 97 tỷ USD cho việc chuyển giao vũ khí, nhằm bù đắp cho những "tổn thất đáng kể" do lực lượng Nga gây ra cho quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm: "Các sĩ quan tham mưu, pháo binh và các chuyên gia khác của NATO hiện có mặt trong khu vực tác chiến".

Theo ông Shoigu, hơn 500 vệ tinh đang hoạt động để cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine, trong đó chỉ có 70 vệ tinh phục vụ mục đích quân sự thuần túy, số còn lại phục vụ mục đích kép.

Nhiều quan chức phương Tây, từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã liên tục cung cấp viện trợ cho Ukraine mặc dù vẫn khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc xung đột. Chỉ riêng quân đội Mỹ đã cam kết "hỗ trợ an ninh" 20 tỷ USD cho Kiev kể từ tháng 2/2022.

Bên cạnh các lô hàng vũ khí nhỏ, tên lửa chống tăng và phòng không di động, các nước NATO còn gửi cho Ukraine những vũ khí lớn hơn như xe tăng, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo ống, cũng như hệ thống phòng không phức tạp hơn. Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng những chuyến hàng như vậy có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc xung đột.

Hôm 21/12, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexey Danilov cho biết sẽ có nhiều vụ nổ hơn nữa trên khắp nước Nga chừng nào cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Mặc dù ông không trực tiếp nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Nga, truyền thông Ukraine từng bóng gió rằng các vụ nổ ở tận Siberia là do Kiev thực hiện.

"Tôi cảnh báo rằng các 'bông hoa' ở Nga sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn mỗi ngày", ông Danilov nói trong một lần xuất hiện trên truyền hình nhà nước, sử dụng một thuật ngữ tiếng lóng cho vụ nổ. "Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Nga tiếp tục các chính sách như hiện tại, thì hãy tin tôi, sẽ có những vụ nổ, không chỉ ở đó mà còn ở nhiều thành phố khác".

Ông Danilov không giải thích rằng mình đang đề cập đến vụ nổ nào. Tờ Izvestia của Ukraine, dẫn lời ông, đã liệt kê một loạt vụ nổ xảy ra ở Nga trong tuần qua. 2 trong số đó diễn ra ở vùng Belgorod, bên kia biên giới Ukraine. Vụ thứ 3 là một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Angarsk, thuộc vùng Irkutsk phía đông Siberia, cách đó hàng nghìn km. 2 nhân viên nhà máy đã thiệt mạng và 5 người bị thương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem