Một đảng viên dân tộc Ca Dong làm kinh tế giỏi ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Trần Hậu Thứ tư, ngày 19/04/2023 10:10 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Đức Thanh (33 tuổi, trú thôn Trà Hân, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn, nghèo đói bủa vây.
Bình luận 0

Chính vì thế, anh luôn nuôi ý chí quyết tâm vượt khó, không chỉ trở thành một tấm gương người dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương, mà còn được mọi người tín nhiệm, nể trọng.

Nỗ lực vượt khó

Anh Thanh là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, sinh ra và lớn lên tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn, lại thiếu đất sản xuất, thiếu ăn, thiếu đất ở.

Năm 2010, sau khi lập gia đình, anh và vợ dắt díu con cái về tại thôn Trà Hân, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam để lập nghiệp và sinh sống với mong muốn thoát cảnh đói nghèo.

Người Đảng viên dân tộc Ca Dong làm kinh tế giỏi ở miền núi Quảng Nam - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Thanh (xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong làm kinh tế giỏi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh: T.H.

Buổi đầu lập nghiệp, gia đình anh cũng chật vật kiếm cơm, đắp đổi từng bữa. Dù nhiều năm làm lụng miệt mài, chăm chỉ, chịu khó khai hoang, canh tác các loại lúa rẫy, trồng sắn, trồng khoai, nhưng vì lối sản xuất lạc hậu nên hiệu quả kinh tế thấp, nghèo đói vẫn đeo bám đôi vợ chồng trẻ.

Anh Thanh cho biết, một mình anh gánh vác kinh tế khi vợ phải ở nhà chăm hai con nhỏ dại, gia đình thuộc hộ nghèo nhiều năm liền, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Do đó, anh luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2015, địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, anh Thanh đã nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế. Anh mạnh dạn vay vốn để mua những mảnh vườn keo non, rồi khai hoang thêm đất để trồng keo nguyên liệu, nuôi bò, nuôi thêm heo đen bản địa.

Người Đảng viên dân tộc Ca Dong làm kinh tế giỏi ở miền núi Quảng Nam - Ảnh 2.

Mô hình kinh tế trang trại đã giúp anh Thanh thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình anh đã thoát nghèo bền vững. Ảnh: T.H.

Nhờ sự cần cù và siêng năng, lại chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức mới, áp dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại, các mô hình kinh tế của gia đình anh dần phát triển ổn định. Cũng từ đó, gia đình anh khấm khá hơn, thoát khỏi hộ nghèo và anh có mức thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng.

Người trưởng thôn được dân yêu mến

Vừa qua, anh Thanh là 1 trong số 35 học viên tham gia lớp dạy nghề đan chổi đót do Hội Nông dân xã Phước Trà phối hợp với Trung tâm dạy nghề của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Đức tổ chức cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Hội Nông dân xã Phước Trà đã thành lập Chi hội nghề nghiệp đan chổi đót với hơn 20 thành viên tham gia. Trong đó, anh Thanh giữ vai trò làm chi hội trưởng.

Người Đảng viên dân tộc Ca Dong làm kinh tế giỏi ở miền núi Quảng Nam - Ảnh 3.

Ngoài làm kinh tế trang trại, anh Thanh còn đan chổi đót để nâng cao thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.H.

Theo anh Thanh, tuy chi hội mới hoạt động, nhưng anh đã vận động các thành viên trong mô hình tham gia làm ra hơn 100 chiếc chổi đót mỗi ngày. Chổi làm ra được các thương lái thu mua với giá dao động từ 30.000-35.000 đồng/chiếc.

Hoạt động từ Chi hội đan chổi đót giúp tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động trên địa bàn xã, người dân có nguồn thu nhập khá để cải thiện đời sống.

Từ sự năng nổ, nhiệt tình của một người đảng viên trong các hoạt động xã hội, anh Thanh được bà con nhân dân tín nhiệm, bầu làm Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân, rồi tiếp tục được bầu làm Trưởng thôn Trà Hân.

Người Đảng viên dân tộc Ca Dong làm kinh tế giỏi ở miền núi Quảng Nam - Ảnh 4.

Hiện anh Thanh giữ vai trò làm Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp đan chổi đót. Ảnh: T.H.

Dù ở cương vị nào, anh cũng đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, anh Thanh luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để họ đầu tư phát triển sản xuất. Anh sẵn lòng chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm hay trong trồng trọt, chăn nuôi, để cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Anh vận động bà con áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, anh Thanh không chỉ làm tròn vai trò phát triển kinh tế nuôi gia đình, cùng vợ nuôi dạy con cái, mà anh còn làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Anh Thanh tâm sự: "Sự tin yêu và quý mến của bà con nhân dân chính là động lực để tôi nỗ lực hoàn thành tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Qua đó, tôi mong muốn được đóng góp một chút sức lực của bản thân vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng no ấm, văn minh…".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem