Sau chỉ đạo thực hiện giãn cách của thành phố, cuộc sống của người dân Hà Nội có nhiều thay đổi.


CÔNG AN RÀ SOÁT, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN GIÃN CÁCH NGAY TRONG ĐÊM


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 1.

Thực hiện chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 19/8, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 m, nhân viên đeo khẩu trang khi phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn.


img
img

Ngay từ 23h30 đêm 18/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) phối hợp cùng lực lượng công an phường, y tế phường đã ra quân tiền trạm để nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... đóng cửa, đồng thời vận động người dân trong khu vực thực hiện giãn cách chỗ ngồi từ ngày 19/8.


img
img

Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội. Sau khi cơ quan chức năng nhắc nhở, một số quán nhậu còn mở cửa lập tức cất dọn bàn ghế, yêu cầu khách ra về.


HÀNG QUÁN NHANH CHÓNG THIẾT LẬP TRẠNG THÁI GIÃN CÁCH


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 4.

Bước sang ngày đầu tiên của đợt giãn cách, các hàng, quán nhanh chóng thiết lập trạng thái mới để phòng dịch. Nhiều hàng ăn, quán giải khát... đã bắt đầu yêu cầu khách không ngồi gần nhau, giữ khoảng cách từ 1-2m và không tụ tập đông đúc.


img
img

Chủ các cửa hàng đã chủ động làm những bảng, giấy dán nhắc nhở thực khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn...

img
img
img

Đặc biệt, mô hình tường chắn, vách ngăn chống giọt bắn bằng mica ngày càng được áp dụng ở nhiều nơi, từ nhà hàng, quán nhậu, quán cơm cho đến quán cafe...


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 7.

Tuy nhiên, việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch cũng không cứu vãn được một loạt các nhà hàng, quán giải khát... thoát khỏi tình trạng ế ẩm.

img
img

Không còn được tụ tập đông đúc, không có du khách thập phương đổ về, phố Tây Tạ Hiện trở nên vắng vẻ, cả ngày chỉ lác đác vài khách, khác xa với cảnh chen chúc, náo nhiệt của những ngày trước.


img
img
img

Nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ khác được mở ra nhằm mục đích chính là phục vụ khách du lịch giờ cũng trở nên đìu hiu khiến thu nhập của người dân trở nên bấp bênh, không đảm bảo được cuộc sống.


KHẨU TRANG TRỞ THÀNH... VẬT DỤNG THỜI TRANG


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 10.

Kể từ ngày dịch phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 416 ở Đà Nẵng, người Hà Nội đã nhanh chóng quay trở lại với thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.


img
img
img

Đến nay, khi dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp ở Thủ đô thì khẩu trang càng trở thành một phần không thể thiếu. Một số cửa hàng thời trang thậm chí trưng bày những mẫu quần áo mới còn cho ma-nơ-canh đeo thêm chiếc khẩu trang để hòa chung tinh thần chống dịch Covid-19.


img
img
img
img

Người dân đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi tập thể dục. Tuy nhiên cũng có không ít người không đeo khẩu trang hoặc đeo nửa vời vì cho rằng muốn tập hiệu quả thì phải bỏ khẩu trang để hít thở sâu.


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 13.

Hầu hết người dân đều ý thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19, đồng thời một phần là do tình trang ô nhiễm không khí ngày càng nhức nhối ở Hà Nội trong những năm qua.


img
img
img

Tuy nhiên, việc phải đeo khẩu trang phòng dịch khi ra đường cùng với tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt nên vẫn có không ít người thực hiện thiếu nghiêm túc.


Một Hà Nội xa lạ đến ngỡ ngàng thời giãn cách - Ảnh 15.

Cho đến nay, Hà Nội vẫn đang thực hiện rất hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhờ sự đồng lòng của người dân với cơ quan chức năng. Dù phải liên tục thích nghi, chịu nhiều ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế nhưng cả cộng đồng vẫn giữ được thái độ phòng dịch hết sức nghiêm túc, ai nấy đều có niềm tin mãnh liệt rằng dịch sẽ bị dập tắt hoàn toàn vào một ngày không xa.


Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19.

Trọng Hiếu






Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem