Ở một hòn đảo nổi tiếng của Kiên Giang, dân nuôi mấy loài cá gì mà đầu năm tới nay bắt bán 5,9 tỷ?

Thanh Dư (Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 13:22 PM (GMT+7)
Theo đồng chí Ngô Thành Tới, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), tháng 1-2023 toàn xã thả mới khoảng 38.000 con cá giống, trong đó cá mú 26.000 con, cá bớp 12.000 con. Tình hình thời tiết nuôi thủy sản trong tháng khá ổn định, đã xuất bán khoảng 16,5 tấn, với tổng doanh thu 5,9 tỷ đồng.
Bình luận 0

Nhận thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi cá lồng bè ở địa phương, xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp hộ nuôi cá đạt hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập.

Nam Du là một trong những xã đảo có số hộ nuôi cá lồng bè nhiều nhất huyện Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang. 

Ở một hòn đảo nổi tiếng của Kiên Giang, dân nuôi mấy loài cá gì mà đầu năm tới nay bắt bán 5,9 tỷ? - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Hội, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Thanh Hoa, ấp An Phú, xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) chăm sóc cá lồng bè của gia đình.

Dạo quanh xã đảo Nam Du dễ dàng nhìn thấy các bè cá nối nhau trên mặt biển. Các hộ nuôi chú trọng áp dụng khoa học, kỹ thuật nên khu vực nuôi cá không bị ô nhiễm, đàn cá phát triển nhanh.

Sở hữu gần 1.000m2 diện tích mặt nước nuôi cá mú, cá bớp, cá sao, cá trân châu đang phát triển tốt, chị Trần Thị Hội, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Thanh Hoa, ấp An Phú, xã Nam Du cho biết: “Gần 15 năm nuôi thủy sản, tôi gặp không ít khó khăn, nhất là thời tiết không thuận lợi. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, vụ cá năm 2021-2022, các bè của tôi đều đạt năng suất cao”.

Gia đình chị Hội nuôi 4 bè cá với 16 lồng. Giá bán cá trân châu từ 280.000-300.000 đồng/kg, cá bớp từ 210.000-230.000 đồng/kg. Năm 2022, bè cá của chị Hội xuất bán trên 6 tấn.

Đồng chí Nguyễn Hiền Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Du cho biết: “Hiện toàn xã có 91 hộ nuôi cá với 143 bè, 454 lồng. Năm 2022, toàn xã xuất bán 770 tấn cá các loại; tổng giá trị đạt 185 tỷ đồng, tăng 30,3% so năm 2021, đạt 105,7% kế hoạch năm”.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các hộ phát triển thêm nhiều lồng bè cá, hộ nuôi thu hoạch sản lượng lớn. 

Theo đồng chí Ngô Thành Tới, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Du, tháng 1-2023 toàn xã thả mới khoảng 38.000 con cá giống, trong đó cá mú 26.000 con, cá bớp 12.000 con. Tình hình thời tiết nuôi thủy sản trong tháng khá ổn định, đã xuất bán khoảng 16,5 tấn, với tổng doanh thu 5,9 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường nuôi trồng thủy sản, giảm khai thác, xã Nam Du tiếp tục hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi cá lồng bè.

Chính quyền địa phương tăng cường phối hợp các ngành chức năng huyện, tỉnh thực hiện các giải pháp phát triển nghề nuôi cá lồng bè bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Nam Du, đồng chí Nguyễn Hiền Phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn để thành viên hợp tác xã mở rộng quy mô nuôi cá. 

Bên cạnh đó, Sở cần cử cán bộ khuyến nông thường xuyên hướng dẫn hộ nuôi trồng thủy sản không sử dụng chất cấm, phát triển theo hướng nuôi cá sạch, mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập cao.

Chính quyền xã Nam Du thường xuyên gặp gỡ các hộ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền các quy định về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. 

Đến nay, xã Nam Du thành lập 2 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và dịch vụ với 32 thành viên. Các thành viên tích cực giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời cam kết bảo vệ môi trường nuôi, không sử dụng chất cấm để khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem