Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Quang: Trong 5 năm số hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 3 lần

Bình Minh Thứ năm, ngày 25/05/2023 07:00 AM (GMT+7)
Ngày 23/5, Hội Nông huyện Bắc Quang (Hà Giang) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới – Sáng tạo – Liên kết - phát triển”. Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Phú tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang.
Bình luận 0

Số hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 3 lần

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bắc Quang cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đột phá. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo đó, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút tạo việc làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn; thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. So với nhiệm kỳ 2018 - 2023, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 2 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 3 lần.

Hà Giang: Ông Hoàng Văn Phú tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBTK Tỉnh ủy Hà Giang cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Bình

Thông qua phong trào, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân và hộ sản xuất kinh doanh giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn huyện về vật tư (cây, con giống), ngày công, kinh nghiệm sản xuất…hàng năm giúp đỡ được gần 500 lao động có việc làm tại chỗ; giúp đỡ vốn; giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho gần 1.000 lượt hộ nông dân; giúp hơn 200 hộ nông dân thoát được nghèo và vươn lên làm ăn khá giả.

Điển hình như hộ ông Sùng Diu Sì - xã Vĩnh Phúc với mô hình trồng cam, nhãn; hộ ông Phan Thế Độ - thị trấn Vĩnh Tuy sản xuất chè Shan tuyết chất lượng cao với thương hiệu "Chè công phu Độ Khoa"; hộ bà Mạc Thị Miến - xã Đồng Yên thành lập HTX chế biến dầu lạc đạt chuẩn OCOP, ... Ngoài ra còn nhiều hộ nông dân phát triển trong lĩnh vực trồng rừng, trồng cây ăn quả (cây cam, bưởi) chăn nuôi lợn, gà, vịt siêu trứng, chim bồ câu, cá lồng, trâu bò hàng hóa tập trung chủ yếu ở các xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Hùng an, Việt Hồng, Tân Thành, Tân Quang, Đồng Tâm, Đông Thành… thu nhập trên 70 - 240 triệu đồng/khẩu/năm.

Hà Giang: Ông Hoàng Văn Phú tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Bình

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Bắc Quang đã thành lập 6 hợp tác xã nông dân, 18 chi hội nông dân nghề nghiệp, 38 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 54 tổ hợp tác. Điển hình như: HTX chế biến thực phẩm đặc sản vùng cao thị trấn Việt Quang, HTX chế biến dầu lạc xã Đồng Yên; HTX nông dân trồng cam sạch, thôn Vĩnh Thành xã Vĩnh Phúc; HTX nông dân trồng, chăm sóc cam tiêu chuẩn Vietgap, Thôn Vĩnh Chúa, Vĩnh Phúc, HTX chăn nuôi thôn Việt thành xã Việt Hồng, HTX nông nghiệp Đồng Xanh thôn Pha xã Đồng Tâm...

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, hội viên nông dân các cấp đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và trên 250.000 ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa trên 300 km đường giao thông nông thôn; tham gia cải tạo kiên cố hóa được 60 chiếc cầu, cống; hiến đất được trên 800.000 m2; Năm 2018 toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2022 toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 xã so với năm 2018.

Nhiều nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI gồm 30 đồng chí. Trong đó, ông Hoàng Văn Phú tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu 19 đồng chí chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội, ông Hoàng Văn Phú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang trình bày những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Quang (Hà Giang): Trong 5 năm số hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 3 lần - Ảnh 3.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Bắc Quang phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, nổi bật phấn đấu 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phấn đấu 100% hội viên nông dân được thường xuyên tiếp cận kiến thức cần thiết về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật - công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Hằng năm, Hội Nông dân huyện hướng dẫn thành lập mới được ít nhất 01 hợp tác xã; mỗi cơ sở Hội hướng dẫn thành lập mới được ít nhất 02 tổ hợp tác trên cơ sở phát triển từ chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. 100% Hội nông dân cơ sở mỗi năm xây dựng được ít nhất 01 mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hoặc Hợp tác xã kiểu mới.

Đáng chú ý, phấn đấu hàng năm có 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được cuộc đối thoại giữa chính quyền với nông dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem