Một lãnh đạo PVFC bị tố cáo nhập nhèm

Thứ năm, ngày 17/11/2011 11:38 AM (GMT+7)
Theo bà H, tháng 4.2011, bà thông báo viết đơn lên ban lãnh đạo PVFC tố cáo, lúc đó ông Q. mới xin lỗi và trả 100 triệu đồng. Từ đó đến nay, ông Q. không chịu trả tiếp số tiền còn lại.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Minh H. ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội có đơn thư gửi báo chí tố cáo ông Đỗ Q. - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân khi bà H. đưa tiền nhờ ông Q. mua cổ phiếu của một số doanh nghiệp.

Theo nội dung đơn thư: Từ đầu năm 2007 đến đầu năm 2010, bà H. đã chuyển 3 lần tiền cho ông Đỗ Q. gần 600 triệu đồng (thể hiện tại giấy nhận tiền 150 triệu đồng ngày 13.2.2007; giấy nhận tiền 400 triệu đồng ngày 21.12.2007 và giấy thu tiền 31,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng) để nhờ ông Q. mua cổ phiếu của lần lượt các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần dầu khí Anpha Sài Gòn, Ngân hàng SHB và Ngân hàng Liên Việt. Riêng khoản 31,5 triệu đồng, bà H. nhờ ông Q. mua trái phiếu Ngân hàng Liên Việt.

Tuy nhiên, từ tháng 12.2010, mặc dù bà H. nhiều lần đòi cổ tức và đề nghị được sang tên cổ phiếu, song ông Q. chỉ đưa cho bà H. vỏn vẹn 5 triệu đồng, sau đó tìm cách khất lần. Cũng theo bà H, tháng 4.2011, bà thông báo viết đơn lên ban lãnh đạo PVFC tố cáo việc này, lúc đó ông Q. mới xin lỗi và trả 100 triệu đồng. Từ đó đến nay, ông Q. không chịu trả tiếp số tiền còn lại.

Làm việc với phóng viên, ông Q. cho biết có nhận tiền của bà H. để mua giúp một số cổ phiếu nói trên. Riêng số cổ phiếu Anpha Sài Gòn, ông đã thanh toán đầy đủ cho bà H, tuy nhiên do tin tưởng nhau nên ông không yêu cầu bà H. ký giấy biên nhận.

Số tiền 100 triệu đồng ông Q. đã trả cho bà H. vào tháng 4 vừa qua là tiền cổ tức. Theo cách đó, ông Q. nói đã “trả thừa” số cổ tức cho bà H. Ông Q. cho biết đã sẵn sàng sang tên số cổ phiếu cho bà H. từ đầu năm 2011 và dọa sẽ kiện lại bà H. quanh vụ việc này.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Huy An, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVFC cho hay sẽ làm việc với ông Q. về vụ việc trên.

Được biết, từ đơn tố cáo của bà H, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (Công an TP Hà Nội) đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo Tiền phong 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem