Một người Việt ở Nga bị bắt vì sử dụng 700 lao động Việt như nô lệ

Thứ bảy, ngày 18/01/2014 11:54 AM (GMT+7)
Một công dân Việt Nam đã bị bắt giữ tại Moskva do liên quan tới việc sử dụng như nô lệ 700 lao động Việt Nam nhập cư bất hợp pháp.
Bình luận 0

img
Người Việt nhập cưu bất hợp pháp bị đưa tới một khu trại ở Đông Moskva tháng 9/2013 (Nguồn: AFP)

Trang mạng Газета.Ru ngày 17.1 dẫn thông tin từ cơ quan báo chí Sở Nội vụ Moskva cho biết một công dân Việt Nam đã bị bắt giữ tại Moskva do liên quan tới việc sử dụng như nô lệ 700 lao động Việt Nam nhập cư bất hợp pháp.

Tháng 9.2013, người đứng đầu một doanh nghiệp ở Moskva đã bị cáo buộc sử dụng trong nhà máy của mình gần 700 người nhập cư Việt Nam.

Người mới bị bắt liên quan tới vụ việc này và bị bắt ngày 15.1. Người này tham gia vào việc tổ chức nhập cư bất hợp pháp các công dân Việt Nam "trên những lãnh thổ do xã hội tội phạm kiểm soát."

Được biết đó là kho "Izmailovo" trên phố Sovetskaya, nơi có các xưởng may bất hợp pháp. Tới đây, nam công dân này sẽ bị kết tội.

Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem