Một nước NATO, đồng minh thân cận của Mỹ bất ngờ lên tiếng phản đối cô lập Nga

Minh Nhật (theo Sputnik) Thứ tư, ngày 26/10/2022 12:06 PM (GMT+7)
Na Uy - một thành viên NATO và là đồng minh thân cận của Mỹ vừa bất ngờ lên tiếng phản đối việc cô lập Nga, theo hãng tin Sputnik.
Bình luận 0
Một nước NATO, đồng minh thân cận của Mỹ bất ngờ lên tiếng phản đối cô lập Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Ảnh Sputniknews

Các nước phương Tây không nên cô lập Nga, ngược lại, họ nên thiết lập liên lạc trực tiếp với Moscow để giải quyết khủng hoảng chính trị đặc biệt khó khăn hiện nay, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố.

"Không có gì tốt đẹp khi cô lập Nga. Điều đáng báo động là ngày nay chúng ta có quá ít liên lạc và giao tiếp trực tiếp với Nga", ông Store nói trước quốc hội Na Uy, được đài truyền hình NRK trích dẫn.

Thủ tướng Na Uy nói rằng tình hình chính trị hiện tại là khó khăn nhất kể từ sau Thế chiến II.

Các nước phương Tây quyết tâm cô lập Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Họ đã triển khai một chiến dịch trừng phạt toàn diện chống lại Moscow, đồng thời đe dọa các đồng minh và đối tác của Nga bằng các lệnh trừng phạt tương tự trong trường hợp họ vẫn tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng nước Nga không thể bị cô lập. Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối ý tưởng áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương vào bất kỳ quốc gia nào và kêu gọi tiếp tục đối thoại vì lợi ích đối với sự phát triển hòa bình của thế giới.

Khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã làm suy yếu chuỗi cung ứng và dẫn đến giá năng lượng, lương thực, phân bón... trên toàn thế giới tăng vọt.

Trong một động thái liên quan, Cơ quan an ninh của Na Uy bắt giữ một người đàn ông người Brazil bị cáo buộc là "gián điệp Nga".

Theo đài NRK, Cơ quan an ninh Na Uy đã bắt giữ một chuyên gia nghiên cứu người Brazil đang làm việc với vai trò là học giả Brazil tại ĐH Tromso, miền Bắc Na Uy. Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng là người đàn ông này là một "đặc vụ mật" hoạt động thông qua danh tính giả.

Cơ quan an ninh Na Uy hiện chỉ xác nhận rằng họ đã thực hiện một “vụ bắt giữ” ở Tromso và cho biết đang điều tra về các hoạt động “tình báo bất hợp pháp có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia” của Na Uy, cũng như “an ninh và lợi ích của các quốc gia khác” mà không xác nhận danh tính của người bị bắt giữ cũng như chi tiết của vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem