Một số nơi tại Úc, người dân đã có thể trở về nhà trong bối cảnh mưa lớn tạm ngớt

Thứ năm, ngày 25/03/2021 16:00 PM (GMT+7)
Vào hôm thứ Năm, những người dân Úc bị ảnh hưởng bởi trận nước lũ tàn phá đã trở về nhà sau khi mưa lớn bắt đầu ngớt, trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực dọn dẹp hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, lệnh sơ tán mới vẫn tiếp tục được ban hành tại một số khu vực nơi mực nước tăng.
Bình luận 0
Một số nơi tại Úc, người dân đã có thể trở về nhà trong bối cảnh mưa lớn tạm ngớt - Ảnh 1.

Trận mưa lớn liên tục trong 5 ngày đã khiến người dân Úc phải sống trong cảnh khốn khổ

Những trận mưa lớn không ngớt trong 5 ngày liên tiếp – đây được đánh giá là trận mưa tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua – đã gây tràn bờ sông, ngập lụt nhà cửa, đường xá, cầu cống và nông trại, đồng thời cắt đứt liên lạc với toàn bộ thị trấn ở phía đông Australia. Hơn 40.000 người buộc phải di chuyển đến khu vực an toàn và hai người đàn ông đã thiệt mạng sau khi ô tô của họ bị mắc kẹt trong nước lũ.

Nước tiếp tục chảy từ các con đập, đặc biệt hơn những con sông ở bang New South Wales đã trở nên quá tải vào thứ Năm, khiến các nhà chức trách yêu cầu người dân phải thật thận trọng.

Cục Khí tượng Úc cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù bây giờ mặt trời đã sáng, nhưng nguy cơ vẫn chưa qua đi. Nước lũ tiếp tục dâng lên từ sông Mehi đã chia cách Moree, một thị trấn trong khu vực 650 km (404 dặm) về phía tây bắc của Sydney", dịch vụ cứu hộ khẩn cấp cho biết.

Lũ lụt lớn cũng tiếp tục xảy ra ở các vùng ngoại ô phía tây bắc Richmond và Windsor của Sydney, trong khi lệnh sơ tán mới đã được ban hành cho một số khu vực ở trung tâm của bang.

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu đáng mừng khi các đội cứu hộ, bao gồm cả nhân viên lực lượng quốc phòng, đã tận dụng các điều kiện nới lỏng ở một số khu vực để dọn dẹp các mảnh vỡ và chuyển đồ tiếp tế.

"Tin mừng nhất mà tôi nhận được trong sáng nay là hầu hết các hệ thống sông đều đã ở mức giới hạn", người đứng đầu chính quyền bang NSW Gladys Berejiklian cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

"Và bây giờ chúng tôi đang xem xét ... những người nào có thể quay trở về nhà trong vài ngày tới. Chúng tôi yêu cầu mọi người cần phải kiên nhẫn."

Một số nơi tại Úc, người dân đã có thể trở về nhà trong bối cảnh mưa lớn tạm ngớt - Ảnh 3.

Một số nơi, người dân đã có thể trở về nhà của mình

Trong những ngày gần đây, khoảng 40% trong số 25 triệu người dân Úc đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thời tiết khắc nghiệt trải dài trên một khu vực có diện tích bằng Alaska.

Một số lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ, nhưng vẫn còn khoảng 20.000 người đang chờ ở các trung tâm cứu hộ, Berejiklian cho biết.

Rất nhiều những cuộc giải cứu các hộ gia đình bằng thuyền, hàng ngàn gia súc mắc cạn và nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm.

Trên các đoạn phim trên mạng xã hội, tủ lạnh, ghế dài, gối và thậm chí cả bồn tắm spa bị cuốn trôi đã được phát hiện trên các bãi biển. Bên cạnh đó, cảnh quay trên mạng xã hội cũng cho thấy nước bùn từ sông Hawkesbury, một tuyến đường thủy chính ở phía bắc Sydney, tràn ngập biển Tasman.

Hội đồng Bảo hiểm Úc cho biết trong sáng thứ Tư, khoảng 17.000 yêu cầu hỗ trợ thiệt hại trị giá 254,2 triệu đô la Úc (193,32 triệu đô la Mỹ) đã được nộp.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem