Một trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học ở Bạc Liêu xin đóng cửa vì hết tiền

Chúc Ly Thứ ba, ngày 18/01/2022 18:54 PM (GMT+7)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin UBND tỉnh đóng cửa vì không còn tiền để hoạt động.
Bình luận 0

Ngày 18/1, ông Lê Phước Thiện, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu (thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ, viết tắt là trung tâm) xác nhận, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin đóng cửa trung tâm.

Cũng theo ông Thiện, tháng 9/2020, UBND tỉnh quyết định phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho trung tâm. Tuy nhiên, hiện nay trung tâm rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị có tờ trình gửi đến Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tạm thời đóng cửa để không phát sinh các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, trung tâm không được cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ ngày 1/1/2019, do chưa được phê duyệt cơ chế hoạt động.

Mặc dù vào ngày 1/9/2020, trung tâm được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt cơ chế hoạt động, nhưng vẫn không được Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ và cấp kinh phí thực hiện.

Một trung tâm ở Bạc Liêu xin đóng cửa vì...hết tiền - Ảnh 1.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

"Kể từ năm 2017, 2018, trung tâm đã mất cân đối nguồn thu cho hoạt động. Trong đó có tiền lương của viên chức và chế độ bảo hiểm kèm theo...", ông Thiện cho biết.

Được biết, trung tâm đã báo cáo về Sở về việc mất cân đối và xây dựng đề án cho đơn vị tự chủ một phần. Tuy nhiên, các đơn vị có thẩm quyền không chấp thuận và vẫn duyệt cho trung tâm tiếp tục tự chủ từ ngày 1/9/2020 đến nay.

Năm 2021, đơn vị được giao kế hoạch từ Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ là 1,9 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên số tiền này đến nay trung tâm không được cấp, cũng không rõ lý do.

Hoạt động hiện nay đơn vị chỉ đảm bảo được hoạt động văn phòng, còn lại mất cân đối do khó khăn từ đại dịch Covid-19 và cơ chế hiện tại. Đến nay, trung tâm nợ bảo hiểm xã hội gần 335 triệu đồng.

Hiện tỉnh đang giao Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ kiểm tra và sớm có báo cáo chi tiết việc trung tâm có tờ trình xin đóng cửa.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà đang đi công tác và không tiện trả lời. 

Cuối năm 2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã họp (kỳ họp bất thường) thông qua Nghị quyết sáp nhập một số sở, ngành của tỉnh. Theo đó, trên cơ sở hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và công nghệ, thành lập mới Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem