M.U đánh bại Man City, HLV Solskjaer lập kỷ lục

Thứ năm, ngày 30/01/2020 12:10 PM (GMT+7)
Chỉ giành thắng lợi tối thiểu và không thể đoạt vé đi tiếp song thầy trò Solskjaer vẫn thu về một kỉ lục nhỏ tạo niềm tin cho giai đoạn sắp tới.
Bình luận 0

Cùng với Jose Mourinho và Juergen Klopp, HLV trưởng M.U Ole Gunnar Solskjaer là chiến lược gia thứ ba có thể giành chiến thắng hai lần trước Pep Guardiola khi đối đầu trên sân đối phương.

Rạng sáng (30/1), trong khuôn trận lượt về bán kết Carabao Cup 2019/20, "Quỷ đỏ" có chuyến hành quân đến sân của đối thủ cùng thành phố.

img

HLV Solskjaer an ủi đồng nghiệp sau khi giành được chiến thắng rất đáng khích lệ

Sau 90 phút giao đấu, bằng bàn thắng duy nhất của Nemanja Matic (người sau đó lĩnh thẻ đỏ trong hiệp 2) ở phút 35, đội bóng của Solsa đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến M.U phải nói lời chia tay giải đấu. Bởi ở lượt đi, họ đã để thua đối thủ với kết quả 1-3 tại Old Trafford.

Dù thất bại song M.U vẫn thu về thành tích rất đáng khích lệ. Cụ thể, đương kim HLV trưởng của đội - ông Solskjaer - trở thành chiến lược gia thứ ba tại Anh sau Mourinho và Klopp, giành được hai chiến thắng trước đội bóng được dẫn dắt bởi Guardiola ngay trên sân đối phương.

Hồi tháng 12, trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, M.U cũng từng hưởng niềm vui chiến thắng khi đá bại Man City 2-1 với hai bàn của Marcus Rashford và Anthony Martial. 

Trong lịch sử, chuỗi trận thắng dài nhất của M.U trước Man City đã diễn ra từ thập niên 90. Khi đó đội bóng được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson đã đánh bại đối thủ 4 lần liên tiếp trong giai đoạn từ tháng 11/1993 đến tháng 12/2000. 

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem