M.U giảm giá bán cổ phiếu tại New York

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 06:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trước tình cảnh biến động của thị trường chứng khoán Mỹ, lãnh đạo M.U đã quyết định giảm giá bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York xuống còn 14 USD (tương đương 9 bảng)/cổ phiếu.
Bình luận 0

Sau khi nhà Glazer mua lại M.U hồi năm 2005, đội chủ sân Old Trafford đã phải gánh khoản nợ lên tới 790 triệu bảng. Mặc dù luôn làm ăn có lợi và cố gắng trả nợ trong vòng 7 năm qua, song số nợ hiện nay của họ vẫn ở mức 423 triệu bảng.

img
 

Hồi đầu tháng Bảy vừa qua, gia đình Glazer dự định sẽ bán đi 10% cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York với hy vọng sẽ thu về khoảng 150 triệu bảng nhằm cắt giảm số nợ hiện nay.

Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán New York có biến động nên kế hoạch bán cổ phiếu của M.U đã phải tạm hoãn. Trong đợt phát hành sắp tới, nhà Glazer dự định sẽ cắt giảm giá bán cổ phiếu xuống còn 14 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, con số mà họ dự định bán ra ban đầu là 16-20 USD/cổ phiếu.

Trước kế hoạch bán bớt cổ phần mà gia đình Glazer đang cố gắng thực hiện, hội cổ động viên M.U (MUST) đã lên tiếng phản đối kịch liệt phản đối. Thậm chí, MUST còn dự định kêu gọi các nhà tài trợ tẩy chay Red Devils cũng như không vào sân xem CLB thi đấu trong một số trận đấu cụ thể.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem