Mưa lớn, Gia Lai ra "tối hậu thư" khẩn trương tháo dỡ đường công vụ cản dòng thoát lũ

+ aA -
Quy Nhơn
29/10/2025 12:57 GMT +7
Trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và diễn biến thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ toàn bộ các tuyến đường công vụ, vật cản tạm trên công trình đường ven biển để đảm bảo dòng chảy thông suốt, an toàn cho người dân.

Tháo dỡ ngay các đường công vụ cản dòng chảy

Ngày 29-10, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA tỉnh) cho biết đang khẩn trương tháo dỡ các tuyến đường công vụ tại hai dự án trọng điểm gồm: đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19.

“Trong hôm nay, cơ bản việc tháo dỡ sẽ hoàn thành”, đại diện Ban QLDA tỉnh Gia Lai cho hay.

Theo Ban QLDA tỉnh, trong quá trình thi công dự án, các nhà thầu đã xây dựng 9 cầu tạm và 44 cống phục vụ vận chuyển vật liệu. Phần lớn các hạng mục này đã được tháo dỡ, chỉ còn một số vị trí đang được hoàn thiện nốt.

Riêng tại tuyến ĐT.639 đoạn Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19, công tác thanh thải toàn bộ đường công vụ đã hoàn thành.

Trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và diễn biến thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ toàn bộ các tuyến đường công vụ, vật cản tạm trên công trình đường ven biển để đảm bảo dòng chảy thông suốt, an toàn cho người dân. Ảnh: QN.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý triệt để các đường công vụ gây ách tắc dòng chảy tại hai dự án trên, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, việc chậm tháo dỡ đường công vụ trong thời gian qua đã vô tình tạo ra những “đập nhân tạo”, cản trở dòng thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và sạt lở, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài.

Sẵn sàng ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn vùng hạ du

Những vật cản này không chỉ làm tăng nguy cơ ngập lụt mà còn có thể gây hậu quả khó lường, uy hiếp trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Tỉnh yêu cầu Ban QLDA tỉnh phải hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 30-10, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện, nếu để xảy ra sự cố gây thiệt hại do không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo.

Gia Lai ra “tối hậu thư” khẩn trương tháo dỡ “đập tạm” cản dòng thoát lũ. Ảnh: QN.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Việc đảm bảo thoát lũ thông suốt được xem là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn này.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương giám sát chặt chẽ tiến độ tháo dỡ, không để xảy ra tình trạng chủ quan, đối phó.

“Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là hành động nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du trước mùa mưa bão”, đại diện UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.