Mưa lớn làm ngập trường, hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 15/04/2022 11:26 AM (GMT+7)
Do cơn mưa kéo dài từ nửa đêm đến gần 7 giờ sáng khiến trường học bị ngập, hơn 1.000 học sinh buộc phải ở nhà để đảm bảo an toàn.
Bình luận 0

Sáng 15/4, ông Phan Anh Tuyến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết sáng cùng ngày nhà trường đã phải ra thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học do nước ngập nặng.

Mưa lớn làm ngập trường, hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 1.

Trường học bị ngập. Ảnh: V.Phùng

Theo đó, cả 30 lớp học với trên 1.000 học sinh của trường đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thông tin nghỉ học được giáo viên các lớp chủ động thông báo đến phụ huynh và các em học sinh vào trước giờ lên lớp.

Để học sinh nhanh chóng được trở lại trườn, trong sáng cùng ngày, cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp lực lượng quân đội tại địa phương tiến hành vệ sinh nhà trường. Nếu tình hình ổn hơn có thể đến chiều cùng ngày, học sinh sẽ đi học bình thường trở lại.

Cụ thể, từ nửa đêm một cơn mưa lớn đã trút xuống TP.Biên Hòa khiến cho nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về khiến Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, có nơi sâu 40-70cm. Nước về khiến trường học, đường sá và nhiều nhà dân bị chìm trong biển nước. Nhiều hộ không kịp di tản đồ đạc do nước về quá nhanh nên đồ bị hư hỏng nặng.

Nhiều người dân cho biết mỗi năm cứ vào mùa mưa là người dân địa phương lại khổ sở vì ngập nước do lũ đổ từ thượng nguồn về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem