Mùng 8 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách "khủng"

Hồng Trâm Chủ nhật, ngày 29/01/2023 10:42 AM (GMT+7)
Nhiều người tới mùng 8 Tết mới trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho đầu tuần làm việc, khiến sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người.
Bình luận 0

Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết Quý Mão) rơi vào ngày Chủ nhật, đây được xem như ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết (dù ngày làm việc chính thức diễn ra từ thứ Sáu trước đó). Nhiều người tới hôm nay mới trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho đầu tuần làm việc.

Từ các địa phương, dòng người đổ về TP.HCM thông qua các chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo dự báo, sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay dự kiến đón hơn 140.000 lượt khách.

Tại sảnh đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm, hàng nghìn người lỉnh kỉnh hành lý, hối hả rời nhà ga đến khu vực đón xe sau khi các chuyến bay hạ cánh. Phần lớn khách từ các tỉnh, thành ở miền Bắc và Trung trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Các băng ghế trong nhà ga cũng kín người chờ đón người thân.

Mùng 8 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón khách "khủng" - Ảnh 1.

Người dân tiếp tục đổ xô về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong tổng lượng khách đến sân bay hôm nay dự kiến hơn 140.000 lượt với 923 chuyến bay, phần lớn theo chiều đến với hơn 923.000 khách. Trong đó, ga quốc nội chiếm đa số khi đón hơn 71.000 khách, còn lại ở ga quốc tế. Chiều đi từ sân bay trong hôm nay ước tính khoảng 50.000 khách (ga quốc nội hơn 31.000 và gần 19.000 khách ở ga quốc tế).

Trước đó, cơ quan quản lý hàng không dự kiến ngày mùng 8 Tết sẽ là cao điểm nhất của sân bay Tân Sơn Nhất dù lượng khách hiện đã gấp đôi công suất khai thác của ga quốc nội (khoảng 41.000 người/ngày). Tuy nhiên, ghi nhận trong hôm nay khu vực này không xảy ra lộn xộn, ùn ứ như một số năm trước.

Để chuẩn bị cho cao điểm trước và sau Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng, giúp khách chủ động tìm thông tin lựa chọn đi lại. Trước ga quốc nội, các làn đường nội bộ hiện được điều phối linh hoạt cho taxi, ô tô công nghệ vào đón khách, lực lượng phân luồng, hướng dẫn khách cũng được tăng cường.

Mùng 8 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón khách "khủng" - Ảnh 3.

Hành khách tại khu vực băng chuyền lấy hành lý sau chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ảnh: H.T

Theo Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, các khung giờ cao điểm, mật độ chuyến bay đến đông nên đơn vị sẽ điều phối trực tiếp và linh hoạt sắp xếp chuyến bay dàn đều để thuận tiện cho các luồng khách nhận hành lý, hạn chế phải đợi lâu.

Ước tính trong cả dịp Tết Quý Mão, Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem